Friday, March 29, 2024

Ðức Giáo Hoàng: Linh mục được quyền giải tội phụ nữ phá thai

VATICAN (AP) – Ðức Giáo Hoàng Francis mới đây cho phép tất cả linh mục được quyền giải trọng tội phá thai cho phụ nữ thực hiện điều này, gia hạn vô hạn định phép đặc biệt mà ngài đã cho trong thời gian Năm Thánh Lòng Thương Xót vừa chấm dứt.

Trong bức thư được Tòa Thánh Vatican công bố hôm Thứ Hai, Ðức Giáo Hoàng Francis viết rằng “không có tội lỗi nào mà Chúa Nhân Từ không thể xóa bỏ khi có tấm lòng thành kính tìm kiếm sự tha thứ nơi người.”

Tuy nhiên ngài cũng viết rằng, “Ta muốn xác định một lần nữa thật rõ ràng là phá thai là một trọng tội vì chấm dứt một mạng sống vô tội.”

Vì Giáo Hội Công Giáo coi việc phá thai là một trọng tội, từ trước đến nay việc giải tội này phải qua sự cứu xét của giám mục, người có thể tự mình lắng nghe lời thú tội hay để cho một linh mục khác chuyên về những hoàn cảnh này xét đoán.

Tuy nhiên, từ năm 2015, Ðức Giáo Hoàng Francis nói rằng ngài cho phép tất cả mọi linh mục đều có thể ban phép giải tội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt đầu từ ngày 8 Tháng Mười Hai 2015 cho tới ngày 20 Tháng Mười Một 2016.

Nay với sự cho phép mọi linh mục đều có quyền giải tội tiếp theo sau Năm Thánh chấm dứt, Ðức Giáo Hoàng đã khẳng định một lần nữa cái nhìn của ngài về một hội thánh nhân từ đối với các phụ nữ, vốn như ngài đã từng viết trước đây, là “họ không có giải pháp nào khác hơn là có quyết định dằn vặt và đau đớn này.”

Ðức Giáo Hoàng Francis cho phép mọi linh mục “là người hướng dẫn, hỗ trợ và an ủi các con chiên từng có hành động phá thai trên con đường hối lỗi này.” (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT