Thursday, April 25, 2024

Giá dầu thô hạ do Iraq gia tăng sản xuất

NEW YORK CITY, New York (NV) – Giá dầu thô giảm khoảng 1% hôm Thứ Hai sau khi mức sản xuất của Iraq tăng mạnh, và Iran nói họ sẽ tuân theo thỏa thuận cắt bớt nguồn cung nếu các nhà xuất cảng khác công nhận quyền phục hồi hoàn toàn mức chia sẻ thị trường của họ.

Reuters trích dẫn giá dầu thô theo định chuẩn quốc tế Brent trao đổi ở mức $49.32/thùng, tức giảm 60 cent, hay giảm 1.2%, so với lần giao dịch trước.

Như vậy giá dầu đã hạ 3.5% tính từ lúc cao điểm với $51.22/thùng của hồi Tháng Tám.

Theo giới mậu dịch, giá hạ do mức sản xuất gia tăng ở Trung Ðông, nơi dầu xuất cảng từ các cửa khẩu ở Nam Iraq ở mức trung bình 3.205 triệu thùng/ngày trong Tháng Tám, vượt mức trung bình của tháng trước đó.

Iran hồi tuần qua nói, họ chỉ hợp tác với cuộc thương thảo sắp tới của các nhà sản xuất vào Tháng Chín, nếu các nhà sản xuất công nhận quyền cho phép Tehran lấy lại mức chia sẻ thị trường mà họ bị mất đi trong thời gian bị quốc tế cấm vận, vốn được bãi bỏ hồi Tháng Giêng.

Giới phân tích nói, các bất đồng trong khối OPEC, tổ chức các quốc gia sản xuất dầu, đặc biệt ở các thành viên quan trọng như Saudi Arabia và Iran, có nghĩa kết quả của những cuộc thương thảo sẽ ít có tác động đáng kể trong việc xuất cảng trên toàn cầu.

Ông Wang Tao, phân tích gia thị trường hàng hóa của Reuter, nhận định rằng giá dầu thô hạ xuống còn $48.52/thùng là điều khả dĩ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT