Thursday, March 28, 2024

Giám đốc IMF Christine Lagarde hầu tòa tội bất cẩn

PARIS, Pháp (NV) – Bà Christine Lagarde, giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), sẽ phải ra tòa về vai trò của bà trong vụ trả số tiền bồi thường trị giá $441 triệu cho một doanh gia khi bà còn là bộ trưởng tài chánh Pháp, theo phán quyết của một tòa kháng án hôm Thứ Sáu.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay bà Lagarde, năm nay 60 tuổi, bị cáo buộc là có hành vi bất cẩn trong vụ truy tố sử dụng sai trái ngân sách nhà nước năm 2007, khi bà chấp thuận việc dàn xếp vụ kiện của doanh gia Pháp Bernard Tapie nhắm vào chính phủ Pháp, được báo chí gọi là “L’Affaire Tapie.”

Bà Lagarde nhiều lần nói rằng bà không làm điều gì sai trái và có quyết định đó dựa theo quyền lợi của công chúng.

Nếu bị kết tội, bà Lagarde có thể bị án 1 năm tù và $16,000 tiền phạt. Vụ này nhắm vào số tiền chính phủ Pháp trả cho ông Tapie vào năm 2008 sau khi ông nói rằng bị ngân hàng nhà nước Credit Lyonnais, nay đã đóng cửa, lừa dối.

Tapie nói rằng ngân hàng Credit Lyonnais khuyến khích ông bán đi cổ phần mình trong công ty Adidas năm 1993 ở mức thấp hơn trị giá thực sự. Một tòa án ở Paris sau đó ra lệnh hủy bỏ thỏa thuận này và buộc ông Tapie phải trả lại tiền. Ông Tapie đã nộp đơn kháng án. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT