Thursday, April 25, 2024

Mẫu hạm Mỹ tập trận tại Nam Hàn, Bắc Hàn đe dọa tấn công

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Khi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tiến vào vùng biển Nam Hàn hôm Thứ Ba, chính quyền Bắc Hàn bày tỏ sự giận dữ, đe dọa sẽ có cuộc tấn công “không dung thứ” nếu có sự vi phạm chủ quyền hay danh dự của quốc gia cộng sản này trong thời gian chiến hạm hoạt động nơi đây.

Các chiến đấu cơ F-18 liên tục cất cánh từ chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử này trong nỗ lực biểu dương sức mạnh quân sự của Mỹ vào thời điểm có căng thẳng ngày càng gia tăng với Bắc Hàn. Chế độ Bình Nhưỡng từng làm các quốc gia láng giềng lo ngại với hai vụ thử nguyên tử và một loạt các cuộc phóng hỏa tiễn kể từ năm ngoái.

Phó Đô Đốc James W. Kilby, tư lệnh Hải Đội Hàng Không Mẫu Hạm Số Một, cho báo chí hay rằng “tuy đây là chuyến công tác thường xuyên của hải đội tác chiến Carl Vinson, mục đích chính lần này là tham gia cuộc tập trận “Foal Eagle” cùng với hải quân Nam Hàn.”

Bắc Hàn nói rằng sự xuất hiện của hải đội Mỹ ngoài khơi bờ biển phía Đông của Bán Đảo Triều Tiên là một phần của “âm mưu thiếu suy nghĩ” nhằm tấn công quốc gia này.

“Chỉ cần chúng xâm phạm một chút vào lãnh thổ hay danh dự Bắc Hàn, quân đội chúng ta sẽ mở cuộc tấn công không dung thứ, vô cùng chính xác, từ đất liền, trên không và trên biển và ngầm dưới biển,” hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA cho hay.

Tuần qua, Bắc Hàn bắn bốn hỏa tiễn đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi Nhật Bản để đáp lại việc Mỹ và Nam Hàn mở cuộc tập trận thường niên, điều Bắc Hàn xem là để chuẩn bị chiến tranh.

Cuộc tập trận năm ngoái có sự tham dự của 17,000 lính Mỹ và hơn 300,000 lính Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn cho hay cuộc tập trận năm nay cũng sẽ ở mức độ tương tự.
Theo một phát ngôn viên quân sự Mỹ hôm Thứ Hai, quân đội Mỹ cũng khởi sự đưa phi cơ tấn công không người lái loại “Gray Eagle” tới Nam Hàn. (V.Giang)

Nhiều lính Miến Điện thiệt mạng khi đụng độ với bộ tộc thiểu số

MỚI CẬP NHẬT