BRUSSELS, Bỉ (AP) – Các giới chức cao cấp chính phủ Hòa Lan và Bỉ, dưới sự chứng kiến của hoàng gia hai nước, hôm Thứ Hai đã ký một thỏa thuận theo đó có sự dàn xếp trao đổi lãnh thổ giữa hai bên, vì lý do giản dị là điều này thuận lợi cho cả hai nước.
Trong khi trên thế giới có nhiều tranh chấp lãnh thổ vì lý do giàu có tài nguyên thiên nhiên hay vì lý do lịch sử lâu đời, hai quốc gia láng giềng này đồng ý nhượng phần đất nhỏ của mình cho phía kia để đổi lấy sự thuận tiện và ổn thỏa.
Trên con sông Meuse ngoằn ngoèo uốn khúc, Bỉ nhượng một bán đảo nhỏ, chỉ nối liền với phía Hòa Lan để đổi lấy một phần đất gần đó từ quốc gia láng giềng.
Ngoại trưởng Bỉ, ông Didier Reynders, nói rằng cuộc ký kết cho thấy “biên giới cũng có thể được thay đổi qua cách thức ôn hòa. “
Biên giới giữa Hòa Lan và Bỉ nơi đây được ấn định năm 1843 và dựa trên nơi mực nước sông Meuse sâu nhất.
Theo thời gian, dòng chảy của con sông thay đổi năm 1962 và 1980 khi con sông được đào sâu hơn và đặt đập để cải thiện việc nối liền kinh đào Albert Canal và Juliana Canal. Vì lý do này, một phần lãnh thổ Bỉ nối vào phía bờ Hòa Lan và ngược lại, đồng thời cũng không có đường bộ dẫn vào. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Tư Lệnh Hải Quân Trung Quốc tưởng niệm lính chết vì đánh cướp Trường Sa



























































































