Thursday, April 18, 2024

Iran triển khai hỏa tiễn tầm xa tới lò nguyên tử Fordo

TEHRAN, Iran (NV) – Iran vừa mới đưa một hệ thống hỏa tiễn tầm xa do Nga chế tạo đến vùng miền Trung nước này để bảo vệ lò phản ứng nguyên tử Fordo, hãng thông tấn AFP dựa theo tin đài truyền hình nhà nước của quốc gia Hồi Giáo cho biết hôm Chủ Nhật.

Bảo vệ lò phản ứng nguyên tử là tối thượng “trong bất kỳ hoàn cảnh nào,” Tướng Farzad Esmaili, tư lệnh các lực lượng phòng không Iran, nói với đài truyền hình IRIB.

“Ngày nay, bầu trời Iran là nơi an toàn nhất trong khu vực,” ông Esmaili nói tiếp.

Một đoạn video cho thấy một xe vận tải chở hệ thống hỏa tiễn S-300 đi vào Fordo, mũi hỏa tiễn hướng lên trời, cùng với các vũ khí phòng không khác.

Hình ảnh này được chiếu trên truyền hình vài giờ sau khi Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei đọc một bài diễn văn trước các tư lệnh không quân, bao gồm cả Tướng Esmaili, mà ông nhấn mạnh rằng sức mạnh quân sự của Iran chỉ được dùng để tự vệ.

“Tiếp tục phản đối và làm lớn chuyện triển khai dàn hỏa tiễn hoặc lò phản ứng ở Fordo là những ví dụ cho thấy bản chất xấu xa của kẻ thù,” Giáo Chủ Khamenei nói. “Dàn hỏa tiễn S-300 là một hệ thống phòng thủ, không phải là tấn công, nhưng người Mỹ luôn tìm cách ngăn chặn Iran sở hữu nó.”

Lò phản ứng Fordo, được xây dựng trong một hẻm núi gần thành phố Qom, ngưng làm giàu uranium kể từ Tháng Giêng, khi Iran chính thức thực hiện thỏa thuận đạt được với lục cường thế giới trước đó trong vấn đề kiểm soát nguyên tử.

Theo thỏa thuận lịch sử này, Iran phải hủy bỏ hầu hết khoảng 19,000 máy ly tâm làm giàu uranium, và chỉ được giữ lại khoảng 5,000 máy để sử dụng với mục đích nghiên cứu.

Iran và Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga thương thuyết trong hơn hai năm trước khi ký thỏa thuận này vào Tháng Bảy, 2015, đổi lại, quốc tế sẽ ngưng cấm vận Tehran. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT