Friday, April 26, 2024

ISIS phản công nhằm chiếm lại khu vực Tây Mosul

MOSUL, Iraq (NV) – Các giới chức quân sự chính phủ Iraq cho hay các đơn vị quân đội quốc gia này vừa đẩy lui các cuộc phản công của ISIS trong khu vực tái chiếm ở phía Tây Mosul.

Nguồn tin trên cho biết ISIS sử dụng thành phần mang bom tự sát tại nhiều nơi trong thành phố hôm Chủ Nhật, kể cả các quận Rajim Hadid, Yarmuk và Tanak, nhưng đều bị quân chính phủ đẩy lui, theo bản tin UPI.

Một số thường dân cùng binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Các giới chức chính phủ sau đó cho hay họ đang kiểm soát được tình hình những nơi này.

Chính phủ Iraq mở cuộc hành quân tái chiếm vùng Tây Mosul từ tay ISIS hôm 19 Tháng Hai.

Chiến dịch tái chiếm Mosul khởi sự hôm 17 Tháng Mười năm ngoái, với thành phần chính là quân đội chính phủ cùng sự hỗ trợ của lực lượng Peshmerga của người thiểu số Kurd, và thành phần dân quân giáo phái Shiite.

Liên quân quốc tế do Mỹ chỉ huy trợ giúp không yểm trong chiến dịch này, cũng theo UPI.

Mục tiêu của chiến dịch hiện nay là chiếm lại khu phố cổ ở Mosul, khu vực sau cùng còn do ISIS kiểm soát nơi này. (V.Giang)

Trang mạng thống đốc Ohio bị tin tặc quậy phá

MỚI CẬP NHẬT