Tuesday, April 23, 2024

Nga sắp tập trận chung với Trung Quốc ở Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm Thứ Năm loan báo, hải quân hai nước Trung Quốc và Nga sẽ tham gia tập trận chung tại Biển Đông vào Tháng Chín tới.

Theo AFP, chương trình này được đưa ra sau khi Tòa Án Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, bác bỏ việc Trung Quốc nhận chủ quyền lãnh hải trên hầu hết Biển Đông.

Phán quyết nói, Trung Quốc không dựa trên một “cơ sở pháp lý nào” để nhận chủ quyền dựa trên “bản đồ chín đoạn” căn cứ theo bản đồ của Trung Quốc vẽ hồi thập niên 1940.

Ông Yang Yujun, phát ngôn viên bộ quốc phòng Trung Quốc, nói, cuộc tập trận có tính cách “thường lệ” và không “nhắm đến một đối tượng thứ ba nào.”

Trung Quốc và Nga có quan hệ thân mật về ngoại giao lẫn chính trị, thường có lập trường đối nghịch với Tây phương, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ, và đôi bên cũng thường tập trận chung với nhau.

Hồi Tháng Tám, họ thực tập chung tại vùng biển vịnh Peter the Great Gulf, nằm về phía Nam thành phố Vladivostok của Nga, với sự tham gia của 22 tàu chiến, 20 máy bay và hơn 500 thủy quân lục chiến.

Vào Tháng Năm năm ngoái, họ tham gia tập trận chung lần đầu tiên tại các vùng biển thuộc Châu Âu như Hắc Hải và Địa Trung Hải, cuộc tập trận xa nhất đối với hải quân Trung Quốc.

Chủ Tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, và Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, thường xuyên gặp nhau.

Hai nước đều là thành viên thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có quyền phủ quyết và thường cùng đứng một phía trên những hồ sơ quan trọng, như vụ xung đột ở Syria, đi ngược với quan điểm của Hoa Kỳ và Châu Âu.

Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như trên toàn bộ Biển Đông, nhưng lại chỉ trích Hoa Kỳ làm tăng thêm căng thẳng với các cuộc tuần tra trên không, trên biển, và không trung lập trước cuộc tranh chấp trong vùng.

Mỹ ngược lại khẳng định là không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp, mà các cuộc tuần tra chỉ nhằm bảo vệ quyền tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông. (TP)

MỚI CẬP NHẬT