Thursday, May 2, 2024

Nữ lực sĩ Nga duy nhất tham dự Thế Vận Hội bị gán tội ‘phản quốc’

MOSCOW, Nga (NV) – Lực sĩ Nga duy nhất được phép tham dự Thế Vận Hội Rio de Janeiro, Brazil, bị truyền thông xã hội trong nước gán cho danh hiệu “phản quốc.”

Theo tuần san Newsweek, cô Darya Klishina, 25 tuổi, nữ lực sĩ bộ môn nhảy xa được Liên Đoàn Lực Sĩ Thế Giới (IAAF) cho phép dự tranh, sau khi loan báo hồi cuối tuần rằng cô nằm trong ngoại lệ vì hội đủ “mọi tiêu chí cần thiết.”

Trong khi đó, các lực sĩ điền kinh khác của Nga bị cấm dự tranh Thế Vận Hội lần này vì bị cáo buộc sử dụng thuốc kích thích.

Sau khi đăng lời cảm tạ IAAF cùng giới ủng hộ trên truyền thông xã hội, cô lập tức gặp ngay làn sóng chỉ trích ở trong nước, nơi nhiều người cho rằng cô không biểu lộ tinh thần đoàn kết với các lực sĩ người Nga khác, những người không được phép dự thi tại Rio de Janeiro.

Về mặt kỹ thuật, cô Klishina sẽ không đại diện cho nước Nga tại Thế Vận Hội và trang Facebook của cô tràn ngập với những lời phê bình lên án cô quay lưng lại với tổ quốc và đồng nghiệp.

Một người viết: “Cô ấy sẽ không nhận được sự ủng hộ nào từ phía người Nga,” trong khi một người khác còn nặng lời hơn khi nói: “Hãy trở cờ theo Mỹ đi.”

Người thứ ba nhận được gần 300 “likes” khi viết: “Cô ấy phản bội lá cờ Nga nên họ mới cho cô tham dự. Họ cần đến những kẻ phản bội.”

Cô Klishina nói với truyền thông chính phủ Nga rằng cô không xem mình là kẻ phản quốc và hy vọng quyết định cấm các lực sĩ Nga dự thi sẽ được đảo ngược.

Nhưng ông bầu của cô Yelena Isinbayeva, lực sĩ môn ném lao được nhiều huy chương nhất, gọi quyết định cảm tạ IAAF của cô Klishina là “điều sỉ nhục” vì rằng tổ chức này cấm các lực sĩ Nga khác dự thi.

Ông nói: “Cô ấy đi nói lời cảm tạ với tổ chức đã xử tệ và sỉ nhục nước Nga. Đây là một đất nước nơi cô Darya ra đời, nơi cô ấy bắt đầu vào nghề với những huấn luyện viên tốt. Thế rồi cô ấy lại quay lưng với họ và đi sang phía Mỹ.”

Ông Sergey Yepishin, một huấn luyện viên khác của đội Nga, nói rằng ông cũng phần nào đồng ý rằng việc cảm tạ IAAF là điều không thể chấp nhận được, tuy vậy, ông không xem cô Klishina là kẻ phản bội.

Ngoài những lên án, cô Klishina cũng nhận được nhiều thông điệp khích lệ, trong đó có của Thượng Nghị Sĩ Nga Tatyana Lebedeva. (TP)

MỚI CẬP NHẬT