Thursday, April 18, 2024

OPEC giảm sản lượng, giá dầu tăng hơn 5%

ALGIERS, Algeria (AP) – Hôm Thứ Tư, lần đầu tiên trong tám năm, Tổ Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Dầu Lửa (OPEC) đi đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nhằm nâng giá trong tình hình dầu lửa cung cấp cho thị trường ở mức dư thừa trong hai năm qua.

Ngay khi có tin này, giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng hơn 5%.

Theo thỏa thuận trong hội nghị các bộ trưởng tại thủ đô Algiers, Algeria, sản lượng dầu của toàn khối 14 quốc gia OPEC sẽ từ 33.4 triệu thùng/ngày, giảm xuống còn khoảng 32.5 – 33 triệu thùng/ngày.

Saudi Arabia, nước đứng đầu OPEC, từ lâu không chịu giảm sản xuất, bây giờ đồng ý giảm 350,000 thùng mỗi ngày. Mỗi nước thành viên khác cũng sẽ giảm sản lượng, nhưng chưa rõ là bao nhiêu.

Ba nước được miễn giảm sản lượng là Iran, vừa mới được giải tỏa cấm vận đầu năm nay; Nigeria và Libya, với nhiều cơ sở bị tổn hại do các vụ tấn công của khủng bố.

Giữa năm 2014, giá một thùng dầu thô trên $100, sau đó mất giá nhanh chóng và liên tục xuống tới $26 hồi Tháng Hai năm nay.

Mời độc giả xem video: Mỹ tìm cách ngăn chặn di dân lậu từ Trung Đông

Hiện nay, giá dầu đã lên được chút ít, vào khoảng trên dưới $47 một thùng. (HC)

MỚI CẬP NHẬT