Thursday, April 25, 2024

Pháp phá vỡ âm mưu tấn công do ISIS chỉ thị từ bên ngoài

PARIS, Pháp (NV) – Có năm người đàn ông vừa bị bắt ở Pháp về tội âm mưu mở cuộc tấn công ở Paris, với sự chỉ huy của ISIS từ ngoại quốc, theo công tố viện Pháp hôm Thứ Sáu.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay cảnh sát bắt giữ bảy người đàn ông và tịch thu được võ khí trong các cuộc bố ráp tại Strasbourg và Marseille hồi cuối tuần qua.

Có hai trong số các nghi can sau đó được thả ra, nhưng năm người kia – gồm bốn công dân Pháp và một Morocco, đã phải ra trước tòa khủng bố hôm Thứ Sáu, theo công tố viên Francois Molins cho hay trong cuộc họp báo.

Nước Pháp đang ở trong tình trạng khẩn trương từ Tháng Giêng năm 2015 sau khi thành phần Hồi Giáo quá khích thực hiện vụ đầu tiên trong ba vụ tấn công tầm vóc lớn khiến 238 người chết.

Ông Molins nói rằng trong số các tang vật tịch thu được ở Strasbourg có các tài liệu “rõ ràng cho thấy sự trung thành với ISIS.”

Ông cũng cho biết thêm “toán biệt động ở Strasbourg” và một cá nhân bị bắt ở Marseille đã nhận được chỉ thị đã mã hóa do một điều hợp viên ở Syria gửi, theo bản tin AFP.

Các điều tra viên nói rằng tổ ở Strasbourg dự định mở cuộc tấn công ngày 1 Tháng Mười Hai nhưng chưa xác định được vị trí rõ ràng. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Nhiều vụ nổ ở Afganistan, 5 người chết, 27 người bị thương

MỚI CẬP NHẬT