Friday, April 26, 2024

Philippines: Biển đảo không thay đổi quan hệ với Mỹ, Trung

MANILA, Philippines (NV) – Cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ở vùng Biển Đông hiện nay không làm thay đổi cán cân ngoại giao của Philippines đối với đồng minh Mỹ hay với láng giềng Trung Quốc, theo lời Ngoại Trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm Thứ Tư.

Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague hồi Tháng Bảy đã làm Trung Quốc giận dữ khi đưa ra phán quyết rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử gì ở vùng Biển Đông và đã vi phạm chủ quyền của Philippines.

“Chúng tôi muốn có mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mối quan hệ với Mỹ sẽ yếu đi,” theo ông Yasay khi nói chuyện với phóng viên Reuters.

“Chúng tôi muốn nói rằng dù rằng có sự khác biệt, như với Trung Quốc về Biển Đông, vẫn còn những lãnh vực khác của mối quan hệ này có thể được tiến hành mà không đụng chạm gì tới vấn đề Biển Đông.”

Vào tối ngày Thứ Ba, Tổng Thống Rodrigo Duterte cho hay ông hy vọng sẽ có cuộc thảo luận với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông trong vòng một năm.

Ông Duterte, người lên cầm quyền được bảy tuần, cho hay Philippines sẽ không nêu vấn đề này trong cuộc họp thượng đỉnh tại Lào vào tháng tới của khối ASEAN, một điều mà bộ ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh.

Tuy nhiên, khi nói chuyện tại một căn cứ quân sự ở phía Nam Manila hôm Thứ Tư, ông Duterte cho hay ông trông đợi là các thành viên ASEAN ủng hộ quyết định của tòa quốc tế, cho dù Philippines có nêu lên vấn đề hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT