LUXEMBOURG (AP) – Chính phủ Barack Obama sẽ cứu xét yêu cầu dẫn độ một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang sống lưu vong ở Mỹ mà tổng thống quốc gia này đã cáo buộc là có dính líu vào vụ đảo chánh thất bại mới đây, theo lời ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm Thứ Bảy.
Tuy nhiên ông Kerry cũng nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải có bằng cớ chứng tỏ rằng giáo sĩ Fethullah Gulen có hành động sai trái.
Khi trong chuyến viếng thăm Luxembourg, ông Kerry cho hay Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra lời yêu cầu dẫn độ ông Gulen, người rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ năm 1999.
Ông Gulen đã mạnh mẽ lên án âm mưu đảo chánh của các sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông Gulen có tham dự vào việc này.
Giáo sĩ Gulen hiện đang sống ở tiểu bang Pennsylvania và truyền bá một giáo phái Hồi Giáo trộn lẫn Islam với việc khuyến khích dân chủ, giáo dục, khoa học và trao đổi thảo luận giữa các tôn giáo.
Ông Ergogan từ lâu nay vẫn cáo buộc Gulen, một cựu đồng minh của chính ông, là tìm cách lật đổ chế độ. Chính phủ Mỹ cho tới nay chưa hề tìm thấy có chứng cớ rõ rệt nào để buộc tội ông Gulen.
Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Sáu kêu gọi mọi phía hãy ủng hộ chính quyền được bầu lên một cách dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh quan trọng trong khối NATO. (V.Giang)























































