Thursday, April 25, 2024

Sinh viên Mỹ chú ý hơn các đại học Canada sau bầu cử

OTTAWA, Canada (NV) – Các trường đại học ở Canada cho biết, các sinh viên Mỹ tỏ ý muốn theo học đại học tại quốc gia láng giềng này gia tăng đáng kể sau khi ông Donald Trump đắc cử.

Ví dụ, trang mạng ghi danh của trường đại học Toronto ghi nhận số người từ Mỹ truy cập tăng nhiều hơn 10 lần, vào ngày sau cuộc bầu cử, so với ngày hôm trước, ông Ted Sargent, phó chủ tịch ban quốc tế của trường cho biết.

Theo ông Sargent, vào ngày 8 Tháng Mười Một, trang mạng có 1,000 lượt người vào, sang ngày hôm sau, số lượt người này tăng lên 10,000.

“Đó là điều khá ấn tượng,” ông nói.

Các tìm kiếm trên Google ở Hoa Kỳ cho cụm từ “đại học Canada” và “trường đại học Canada” cũng tăng vọt sau cuộc bầu cử, mà hầu hết là từ New York và California.

Cả hai thuật ngữ này được tìm kiếm nhiều hơn gấp đôi vào ngày 9 Tháng Mười Một hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm năm qua.

Đại học McGill University cũng ghi nhận sự gia tăng tương tự.

Bà Kim Bartlett, giám đốc tuyển sinh đại học McGill University, cho biết so với cùng ngày năm ngoái, trường nhận được hàng trăm đơn xin học từ Mỹ trong ngày Thứ Ba vừa qua.

“Chúng tôi từng đối mặt các cuộc bầu cử, đồng tiền phá giá, những trận động đất và chiến tranh. Rất nhiều các sự kiện trên thế giới có thể có tác động về số lượng đơn xin theo học,” bà Bartlett nói. “Nhưng các yêu cầu tuyển sinh vẫn không thay đổi.”

Việc tuyển sinh dựa trên thang điểm, học lực chứ không phải theo hạn ngạch của tỉnh bang hoặc quốc tịch, bà Bartlett cho biết. Kết quả là đại học McGill University có thể có một tỷ lệ sinh viên cao hơn, hậu quả có thể hạn chế một số sinh viên người Canada.

Tuy nhiên, sẽ phải mất vài tháng để biết có bất kỳ tác động nào trong việc tuyển sinh. Các đơn được thu nhận sẽ có kết quả vào mùa Xuân, sau đó vẫn còn phải chờ xem bao nhiêu học sinh Mỹ được nhận vào học.

Nhiều sinh viên từ nước ngoài có nghĩa là doanh thu nhiều hơn vì lệ phí theo học cho sinh viên quốc tế là cao hơn so với người dân Canada.

Một báo cáo do Global Affairs Canada thực hiện cho thấy, ước tính riêng trong năm 2014, sinh viên quốc tế đã chi $11.4 tỷ cho học phí và các chi phí hàng ngày, đóng góp thêm $9.3 tỷ cho GDP của Canada. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT