Thursday, April 18, 2024

Tiền Canada rớt giá sau chiến thắng của Trump

OTTAWA, California (NV) – Kế hoạch chi tiêu cho hạ tầng cơ sở của tổng thống đắc cử Hoa Kỳ được xem như một dấu hiệu tích cực dẫn đến việc đồng đô la Canada xuống giá thấp hơn, khi các nhà đầu tư tìm mua đô la Mỹ với hy vọng một chính quyền Trump sẽ thúc đẩy nền kinh tế.

Hôm Thứ Hai, đồng tiền của Canada giảm xuống mức 73.60 cent Mỹ. Đây là mức thấp nhất kể từ Tháng Hai, nhưng chưa phải là thấp nhất trong năm vì đồng đô la Canada từng tụt xuống 68 cent trong Tháng Giêng.

So với các tiền tệ lớn trên thế giới, đồng đô la Mỹ đang ở mức cao nhất trong chín tháng và giới đầu tư đang rời các thị trường mới nổi và trái phiếu để mua đô la Mỹ.

Chiến thắng ngạc nhiên của ông Donald Trump cũng tạo kỳ vọng Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed) tăng phân lời vào tháng tới, khuyến khích đầu tư quốc tế vào trong nước.

Các nhà đầu tư hy vọng ông Trump sẽ gia tăng chi tiêu trong hạ tầng cơ sở, một chiến lược đã được sử dụng tại Canada. Tuy thế, giải pháp này có thể châm ngòi tăng phân lời, trong khi Ngân Hàng Canada dự kiến sẽ giữ nguyên mức này.

Chính sách của ông Trump có xu hướng nâng cao lạm phát vì ông sẽ phải chi tiêu vào thâm hụt, bảo hộ thị trường lớn hơn. Tuy nhiên, Fed dường như sẽ không hành động gì trừ khi lạm phát tăng lên đến mức 2%.

Chứng khoán Dow Jones đạt mức cao kỷ lục vào ngày Thứ Năm, ngày cuối cùng giao dịch, và tăng 21 điểm vào cuối ngày Thứ Hai, lên tới 18,868 điểm.

Mời độc giả xem video: Trump và Pence cải tổ ủy ban đặc trách chuyển giao chính phủ

Xu hướng của thị trường bây giờ có vẻ rõ ràng là phân lờ sẽ tăng cao hơn một phần vì các kế hoạch cắt giảm thuế và tăng chi tiêu đầy tham vọng của ông Trump.

Giá dầu giảm cũng đang tạo áp lực lên đồng đô la Canada, sau khi một báo cáo từ Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IEA) tuần trước dự đoán tình trạng thặng dư dầu thô.

Hôm Thứ Hai, giá dầu thô của West Texas Intermediate sút giảm vào buổi sáng, nhưng tăng 23 cent vào cuối ngày ở mức giá $43.64/thùng. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT