Friday, April 26, 2024

Julen Lopetegui: Tân huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha

Bóng tròn


TỔNG HỢP – Ngày Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016 vừa qua, Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha tuyên bố chỉ định ông Julen Lopetegui làm tân huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha thay thế cho ông Del Bosque vừa từ nhiệm.

Ngay sau khi được chọn thay thế dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha, ông Julen Lopetegui hứa hẹn xây dựng trên sự thành công của vị tiền nhiệm Vicente del Bosque.

Thời gian Del Bosque dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha đoạt hai danh hiệu vô địch World Cup 2010 Nam Phi và vô địch Châu Âu 2012.

Lopetegui tuyên bố ngay tại buổi lễ giới thiệu là ông sẽ không thay đổi ngay lúc này thành phần tuyển thủ từng bị loại tại Euro 2016 Pháp.

Sau lời giới thiệu của chủ tịch liên đoàn bóng tròn Tây Ban Nha, ông Maria Angel Villar, vị tân huấn luyện viên Lopetegui cho biết: “Sẽ không có cuộc cách mạng, chỉ có sự phát triển tiến bộ mà thôi.”

“Căn bản của đội tuyển quốc gia rõ ràng và vẫn ở trong thời điểm hoàn hảo nhất. Chúng ta sẽ không nghĩ về một sự chuyển đổi. Thay vào đó chúng ta nên nghĩ về việc giải quyết từng trận đấu trước mắt.”

Del Bosque từ chức tiếp theo sau đội tuyển Tây Ban Nha bị loại ở vòng 16 Euro Cup 2016 diễn ra tại Pháp mới đây, chỉ sau hai năm sau khi thất bại tiến xa vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2014 Brazil.

Ông Lopetegui nói tiếp: “Chúng ta sẽ hưởng lợi từ tất cả đều tốt đẹp mà bóng tròn Tây Ban Nha đã làm trong nhiều năm qua, nhưng căn bản chúng ta sẽ điều chỉnh trước từng đối thủ. Bóng tròn không bao giờ dừng lại. Chúng ta hãnh diện trong quá khứ, nhưng phải hướng tới hiện tại và tương lai.”

Lopetegui, 49 tuổi, không có dẫn dắt đội bóng này kể từ tháng 1, 2016 sau khi bị đội FC Porto sa thải. Đây là lần duy nhất ông dẫn dắt đội bóng quan trọng. Ông thất bại không có được chiếc cúp nào trong hầu hết hai năm tại Bồ Đào Nha.

Là cựu thủ môn từng trấn giữ khung thành hai đội bóng danh tiếng Real Madrid và Barcelona, Lopetegui từng thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 1994 và huấn luyện viên đội tuyển trẻ Tây Ban Nha từ 2010-2014.

Một trong những công việc chính của Lopetegui là xây dựng lại đội tuyển với nhiều cầu thủ tên tuổi hàng đầu bắt đầu đứng bên kia sườn tuộc dốc. Lợi thế của Lopetegui là quen thuộc với một số cầu thủ trẻ tài năng Tây Ban Nha khi ông còn dẫn dắt đội tuyển trẻ – bao gồm thủ môn David de Gea và Alvaro Morata – có thể giúp ông thay thế lứa cầu thủ bắt đầu nghĩ đến chuyện giã từ đội tuyển mà đứng đầu là trường hợp của Andres Iniesta, 32 tuổi.

Ông nói: “Chúng ta biết nhiều các cầu thủ trẻ. Tôi tin rằng thế hệ bóng tròn Tây Ban Nha này rất tốt cũng như một thế hế mới sắp đến.”

Lopetegui từ chối nói về vai trò của các cá nhân cầu thủ, cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp.

Trận đầu tiên do ông dẫn dắt sẽ là trận giao hữu với đội tuyển Bỉ diễn ra vào ngày 1 tháng 9, 2016 tới đây. Bốn ngày sau đó tuyển Tây Ban Nha bắt đầu tranh vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu với trận đấu trên sân nhà đón tiếp đội khách Liechtenstein. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT