Sunday, May 5, 2024

Bóng tròn nữ: Hoa Kỳ gặp Thụy Ðiển ở tứ kết

Với thời điểm gần như kết thúc trận đấu, nhưng cầu thủ Catalina Usme đã thực hiện cú đá phạt trực tiếp ngang vùng cấm địa ở cánh phải đưa banh đi sát phía dưới xà ngang vào lưới, thủ môn Hope Solo có nhảy lên nhưng tay vẫn không thể cản phá bóng ra ngoài. Ðây là bàn thắng đẹp của Catalina Usme.

Trước đó ở phút 26, cũng chính cầu thủ này thực hiện cú đá phạt trực tiếp bên ngoài vùng cấm địa, banh không có gì nguy hiểm lại đi ngay người thủ môn Hope Solo. Thế nhưng vì quá bất cẩn, nữ thủ môn này bình tĩnh dùng tay đón bắt banh nhưng không hiểu sao lại để banh lọt qua khỏi chân đi luôn vào lưới.

Ðây là bàn để thua tệ hại nhất của Hope Solo từ trước đến nay và chắc chắn sẽ không thể nào trở thành thủ môn xuất sắc của giải đấu này.

Trong khi đó, phía tuyển nữ Hoa Kỳ, sau khi bị dẫn trước đến phút 41, trong đợt tấn công nhanh, thủ quân Carli Lloyd sút banh trúng chân thủ môn Colombia văng lên chạm xà ngang dội trở ra và tiền vệ C. Dunn lao tới đưa banh vào lưới quân bình tỷ số 1-1 cho Hoa Kỳ. Và đến phút 59, cũng trong đợt công hãm trước khung thành Colombia, tiền đạo trẻ tuổi Pugh có banh ngay trong vùng cấm địa tung ngay cú dứt điểm banh sà đưa banh đi luôn vào lưới nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên dù duy trì tỷ số này cho đến phút 90 nhưng tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn không thể bảo toàn chiến thắng để cho chính Usme lập cú đúp cũng từ cú đá phạt trực tiếp tung lưới thủ môn Hope Solo quân bình tỷ số chung cuộc 2-2 như đề cập ở trên.

Debinha của tuyển nữ Brazil té ngã xuống đấu sau khi tranh bóng cùng với Janine van Wyk của Nam Phi trong trận đấu bảng E giữa Brazil và Nam Phi diễn ra trên sân Amazonia Arena, Manaus, Brazil ngày 9 tháng 8, 2016. (Hình: Getty Images)
Debinha của tuyển nữ Brazil té ngã xuống đấu sau khi tranh bóng cùng với Janine van Wyk của Nam Phi trong trận đấu bảng E giữa Brazil và Nam Phi diễn ra trên sân Amazonia Arena, Manaus, Brazil ngày 9 tháng 8, 2016. (Hình: Getty Images)

Với hai thắng một hòa, tuyển nữ Hoa Kỳ được 7 điểm đứng đầu bảng G, kế tiếp là Pháp đứng thứ nhì được 6 điểm sau khi đá bại New Zealand 3-0 trong trận đấu diễn ra tại Salvador, Brazil trong cùng ngày với ba bàn thắng của Le Sommer (phút 38), và Cadamuro lập cú đúp (phút 63, 90+2).

Cả hai đội tuyển nữ New Zealand đứng thứ ba, được 3 điểm với trận thắng duy nhất 1-0 trước Colombia và đội đứng chót bảng Colombia, 1 điểm đều bị loại.

Bảng E:

Trong khi đó tại bảng E có đến ba đội vào tứ kết là đội tuyển nữ nước chủ nhà Brazil được 7 điểm sau khi đá bại Trung Quốc 3-0, đè bẹp Thụy Ðiển 5-1 và hòa Nam Phi 0-0.

Ðứng thứ nhì, tuyển nữ Trung Quốc được 4 điểm sau khi để thua Brazil 0-3 nhưng sau đó thắng lại Nam Phi 2-0 và Thụy Ðiển 0-0. Tuy đồng 4 điểm với Thụy Ðiển nhưng Trung Quốc được xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-1/-3).

Thứ ba là Thụy Ðiển cũng 4 điểm với trận thắng Nam Phi 1-0, thua Brazil 1-5 và hòa Trung Quốc 0-0 nhưng cũng có mặt ở tứ kết với tư cách là đội nữ xếp thứ ba trong hai đội có thành tích tốt nhất.

Bảng F:

Ở bảng F, các cô gái đến từ nước láng giềng phía Bắc của Hoa Kỳ, toàn thắng cả ba trận được điểm tối đa 9 điểm đứng đầu bảng này: Ðá bại Úc 2-0, vượt qua Zimbabwe 3-1 và thắng luôn Ðức 2-1.

Thứ nhì là tuyển nữ Ðức với 4 điểm sau một trận thắng đậm Zimbabwe 6-1, hòa Úc 2-2 và thua Canada 1-2.

Còn Úc tuy bằng 4 điểm với Ðức nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+4/+3) nên chiếm thứ ba nhưng cũng vào tứ kết giống như Thụy Ðiển trong khi đội phải về nước là tuyển nữ vùng Châu Phi Zimbabwe thua cả ba trận trắng tay ra về.

Theo lịch trình thi đấu tứ kết:

Ngày Thứ Sáu 12 tháng 8, 2016:

(Tính theo giờ California và được hệ thống đài NBC Sports Network truyền hình trực tiếp hoặc chiếu lại nếu có)

– 9:00 AM: Hoa Kỳ vs Thụy Ðiển
– 12:00 PM: Trung Quốc vs Ðức
– 3:00 PM: Canada vs Pháp
– 6:00 PM: Brazil vs Úc. (TD)

MỚI CẬP NHẬT