Thursday, March 28, 2024

Màn hình nhiều phi trường Việt Nam bị ‘nội dung lạ’ xâm nhập

HÀ NỘI (NV) – Chiều 29 Tháng Bảy, hệ thống thông tin của hai phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài lần lượt bị chèn, phát đi những thông tin xúc phạm Việt Nam, Philippines và xuyên tạc về Biển Đông.

Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc cho hay đang điều tra các “tín hiệu lạ” bằng tiếng Anh, tiếng Trung chèn bất thường kéo dài khoảng 4 phút, vào hệ thống thông báo tại phi trường Nội Bài, với hình ảnh, âm thanh và nội dung câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines, “xuyên tạc về Biển Đông” kèm những tiếng cười hết sức bất thường hiển thị ở hầu hết các quầy thủ tục và lan sang hệ thống phát thanh.

Vụ này xem ra bị nặng hơn ở phi trường Tân Sơn Nhất.

Tương tự, Cảng Hàng Không Phi Trường Tân Sơn Nhất cũng cho biết, khoảng 2 giờ cùng ngày, tại một màn hình ở khu vực làm thủ tục hành khách của hãng hàng không Vietjet, bỗng nhiên xuất hiện nội dung “xúc phạm Việt Nam và Philippines xuyên tạc các nội dung về Biển Đông.”

Ngay sau khi xuất hiện, nhân viên kỹ thuật các cảng hàng không đã vội vàng tắt hệ thống loa và màn hình thông báo các chuyến bay, đồng thời báo cơ quan công an vào cuộc và có biện pháp ngăn chặn.

Ông Đinh Việt Sơn, phó cục trưởng Hàng Không Việt Nam, cho biết, đến 5 giờ chiều, tình trạng mạng nội bộ của Hàng Không Việt Nam bị tin tặc xâm nhập được thông báo đến 21 cảng hàng không khắp nước để có biện pháp ứng phó.

Nói với Tiền Phong, ông Nguyễn Nhật, thứ trưởng Bộ Giao Thông, xác nhận, cơ quan chức năng đã ngăn chặn việc màn hình hiển thị các thông tin ở khu vực làm thủ tục bay của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Bộ Công An, nói: “Sự việc rất phức tạp, hiện cục đang triển khai lực lượng để làm rõ.”

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, khách hàng truy cập vào website vietnamairlines.com chỉ thấy một giao diện đen tối, kèm những dòng chữ mang hàm ý nhục mạ do nhóm tin tặc tự xưng 1973CN để lại. Đây là hình thức “deface,” tức thâm nhập máy chủ lưu trữ và thay đổi nội dung trang chủ. a1937CN là nhóm tin tặc thường xuyên tấn công mạng rất nhiều website doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam.

Theo tin báo Tuổi Trẻ, tại phi trường Phú Quốc, hệ thống check-in cũng đã buộc phải làm bằng tay khi Internet bị cắt để ngăn chặn tin tặc.

Còn tại Nội Bài tất cả các màn hình và loa phát thanh tạm thời ngưng hoạt động để ngăn chặn tin tặc phát thông tin giả mạo. Tại đây, nhiều hãng phải sử dụng loa tay để thông báo cho khách. Tin cũng cho hay, có 411,000 dữ liệu của hành khách đi máy bay đã bị tin tặc thu thập.

Trước đó, hiện tượng chèn sóng tiếng Trung đã xuất hiện tại một số địa phương ở Quảng Trị, gần đây nhất là đài truyền thanh tại Đà Nẵng.

Thế nhưng, nói với báo chí về vấn đề này ông Đoàn Quang Hoan, cục trưởng Cục Tần Số Vô Tuyến Điện, Bộ Thông Tin và Truyền Thông khẳng định: “Chưa xác định được nguyên nhân nhưng nếu có thể chỉ là do yếu tố kỹ thuật không phải là vấn đề chính trị.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT