Thursday, April 18, 2024

Biển Đông: Trung Quốc khuyên Philippines tránh xa Hoa Kỳ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều không đả động gì đến chuyện tập đoàn Respol ngưng hoạt động thăm dò dầu khí ở lô 136/3. Tuy nhiên Trung Quốc tỏ ra rất lạc quan về tình hình Biển Đông.

Tại cuộc họp báo được tổ chức sau khi hội đàm với ông Alan Peter Cayetano, ngoại trưởng Philippines, ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, tuyên bố rằng tình hình Biển Đông đang hướng tới sự ổn định.

Kyodo News tường thuật thêm là ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, nhờ nỗ lực chung của Trung Quốc, Philippines và các quốc gia trong khối ASEAN, hiện đã có nhiều yếu tố tích cực trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Việc thực hiện Tuyên Bố Về Ứng Xử (DOC) tại Biển Đông đang được cải thiện. Các bên đang xây dựng Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC) tại Biển Đông.

Ông Vương Nghị cho rằng, cộng đồng quốc tế cần thấy là Trung Quốc và các quốc gia trong khối ASEAN đủ khả năng giải quyết các mâu thuẫn và giữ gìn sự ổn định tại Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi các quốc gia ASEAN lắc đầu với những thế lực bên ngoài khu vực Đông Nam Á muốn gây rối ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc ca tụng ông Rodrigo Duterte, tổng thống Philippines, hết lời. Ông Vương Nghị nhắc dân chúng Philippines (những người ủng hộ việc đưa Trung Quốc ra Tòa Trọng Tài Quốc Tế về Luật Biển và cũng là những người bỏ phiếu bầu ông Duterte làm tổng thống) rằng, Trung Quốc là hàng xóm tốt, anh em tốt của Philippines.

Quyết định tránh xa Hoa Kỳ, xáp lại gần hơn với Trung Quốc được ngoại trưởng Trung Quốc xem là “đúng đắn” và Trung Quốc sẽ đáp lại một cách chân thành. Chẳng hạn Trung Quốc và Philippines có thể cùng khai thác chung Biển Đông.

Cũng vào thời điểm này, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đã làm ngơ, không trả lời những câu hỏi mà báo giới nêu ra trong cuộc họp báo quốc tế theo định kỳ, rằng có phải Trung Quốc dọa tấn công các tiền đồn của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nếu Việt Nam tiếp tục để Respol thăm dò dầu khí ở lô 136/3.

Theo Reuters, ông Lục Khảng chỉ kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các hành động đơn phương, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và nên có những hành động thiết thực để bảo vệ các yếu tố tích cực vốn khó có ở Biển Đông.

Reuters tường thuật thêm rằng, sau khi BBC loan báo, Việt Nam yêu cầu Respol (một tập đoàn của Tây Ban Nha) ngưng thăm dò dầu khí tại lô 136/3 vì sợ Trung Quốc sẽ tấn công các tiền đồn của mình ở quần đảo Trường Sa, hãng này đã kiểm chứng tin vừa kể qua một số nguồn khác thì thấy tàu thăm dò Deppsea Metro I vẫn hiện diện tại lô 136/3.

Cũng theo Reuters thì người trên một chiến hạm của Indonesia kể với phóng viên của hãng thông tấn này rằng, khi băng ngang qua vùng biển vừa kể hôm Thứ Bảy, họ đã thấy ba tàu của lực lượng cảnh sát biển và hai tàu đánh cá của Việt Nam ở gần đó. Nhìn chung thì tình hình không có gì bất thường.

Về phía Việt Nam, chỉ có dân chúng sốt ruột, muốn biết thực hư nhưng cả hệ thống công quyền lẫn hệ thống truyền thông tiếp tục im lặng.

Không chỉ báo giới quốc tế mà các chuyên gia về Châu Á, Đông Nam Á, Biển Đông đều đang tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến sự kiện, phải chăng Việt Nam đã yêu cầu Repsol ngưng thăm dò dầu khí tại lô 136/3.

Lô 136/3 bao gồm cả bãi Tư Chính, nằm cách thành phố Vũng Tàu khoảng 160 cây số. Mời gọi, giao cho các tập đoàn ngoại quốc thăm dò, khai thác dầu khí vẫn được xem là một trong những phương thức hỗ trợ chuyện xác lập, minh định chủ quyền.

Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều cố gắng làm như thế tại Biển Đông song không có nhiều tập đoàn ngoại quốc chấp nhận mạo hiểm.

Theo các chuyên gia, nếu những thông tin mà ông Bill Hayton, một chuyên gia về Châu Á, kiểm chứng và loan báo qua BBC là đúng thì chính quyền Việt Nam đã hành xử hết sức kém cỏi. Điều đó không chỉ bất lợi cho riêng Việt Nam mà còn gây nhiều tác động xấu cho cả khu vực. (G.Đ)

Đình chỉ phó chủ tịch phường Hà Nội vì đòi tiền cấp giấy khai tử

MỚI CẬP NHẬT