Monday, April 29, 2024

Báo động bão toàn bộ khu vực Bắc vĩ tuyến 17

VIỆT NAM – Dianmu, trận bão thứ ba trong năm nay tại Việt Nam vẫn đổ vào miền Bắc Việt Nam, cường độ của trận bão này sẽ từ cấp 11 đến 12 và sức gió giật từ cấp 12 đến cấp 14.

Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam dự báo, tối 18 tháng 8, bão Dianmu sẽ vào đến đất liền. Ðáng ngại là Dianmu đang có khuynh hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam nên khả năng đổ vào khu vực Ðông Bắc Việt Nam rất lớn. Ðang có rất nhiều yếu tố cho thấy cường độ của bão Dianmu mạnh hơn chứ không giảm đi khi vào đến đất liền.

Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam cảnh báo, bão Dianmu sẽ tác động đến toàn bộ khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17. Mưa lớn, vũ lượng rong các ngày từ 18 tháng 8 đến 20 tháng 8 được dự đoán sẽ từ 200 mm đến 300 mm, có nơi sẽ hơn 500 mm nên nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Ngập lụt được dự đoán sẽ rất nặng nề ở các tỉnh đồng bằng miền Bắc và vì bán kính hoàn lưu của bão Dianmu rất rộng (khoảng 200 cây số) nên phía Bắc miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) cũng bị đe dọa có lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Hôm 17 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam đã yêu cầu chính quyền các tỉnh ven biển miền Bắc Việt Nam, phát lệnh báo động, gọi các tàu đánh cá quay về đất liền hoặc tìm nơi tránh bão. Ông Cường cũng đã yêu cầu chuẩn bị cho việc di tản dân chúng cư trú ở khu vực ven biển. Nếu cần phải cưỡng chế di tản. Ngoài việc đối phó với bão, chính quyền các địa phương phải chuẩn bị ứng phó cả với mưa lũ sau bão.

Ðến 18 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Nam gửi công điện, yêu cầu lãnh đạo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hủy tất cả các hoạt động không cần thiết để dồn sức đối phó với bão Dianmu. Theo ông Phúc, bão Dianmu đổ vào Việt Nam giữa lúc thủy triều lên cao nên nước biển có thể dâng thêm từ 3 mét đến 4 mét đe dọa hệ thống đê nên phải chú trọng việc hộ đê, đặc biệt là những đoạn đê xung yếu (bên trong là các khu vực dân cư rộng lớn).

Trong vòng ba tuần vừa qua, miền Bắc Việt Nam đã hứng chịu hai trận bão và một đợt mưa lớn kéo dài suốt năm ngày gây tổn thất nặng nề cả về nhân mạng lẫn tài sản.

Trận bão đầu tiên tại Việt Nam trong năm nay đổ vào miền Bắc Việt Nam hồi cuối tháng 7 và trong khi ruộng vườn, làng mạc, thị xã, thành phố còn chìm trong nước, nhà cửa, hệ thống hạ tầng (như đường sá, mạng điện,…) hư hại nặng nề, chưa kịp khôi phục thì đầu tháng này, trận bão thứ hai tiếp tục đổ vào miền Bắc Việt Nam.

Hai trận bão liên tục vừa kể đã làm 20 người chết và mất tích. Thiệt hại tài sản được ước tính khoảng 7,000 tỉ đồng.

Tuy nhiên “họa vô đơn chí,” đến cuối tuần trước, một đợt mưa lớn kéo dài năm ngày lại đổ xuống miền Bắc Việt Nam và gây thêm nhiều thiệt hại nặng nề nữa cả về nhân mạng lẫn tài sản. Do vũ lượng từ 100 mm đến 200 mm, có nơi, vũ lượng lên đến 250 mm nên ngập lụt, sạt lở, lũ quét lại xuất hiện khắp nơi. Thống kê sơ bộ về đợt mưa lớn mà chính quyền Việt Nam công bố hồi đầu tuần này cho biết, tại Ðiện Biên có hai đứa trẻ bị lũ cuốn trôi. Còn Lào Cai thì chỉ mới tìm được thi thể một người trong số hai người bị lũ cuốn trôi. Lào Cai cũng là nơi có một người bị thương do đất đá sạt lở.

Trong khi Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam cảnh báo, vì đợt mưa lớn vừa kể vẫn chưa chấm dứt nên ngập úng tại khu vực đồng bằng miền Bắc sẽ nghiêm trọng hơn và sạt lở, lũ quét có thể xảy ra bất ngờ ở các tỉnh thuộc cả khu vực Tây Bắc lẫn khu vực Ðông Bắc thì có một vùng áp thấp xuất hiện ở phía Bắc biển Ðông.

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam thì vũ lượng của đợt mưa kéo dài từ cuối tuần trước đến giữa tuần này vừa giảm đã tăng trở lại do ảnh hưởng của vùng áp thấp mới xuất hiện. Nay, vùng áp thấp đó đã mạnh lên và trở thành trận bão thứ ba. (G.Ð)

MỚI CẬP NHẬT