Thiện Lê/Người Việt
ORANGE, California (NV) – Hiệp Hội Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quốc Tế (IVMHA) sẽ tổ chức hội thảo về sức khỏe tâm thần vào ngày 9 Tháng Mười.

Hội thảo có chủ đề “Cầu Nối Văn Hóa và Chăm Sóc: Tiếng Nói Người Việt trong Sức Khỏe Tâm Thần” được tổ chức vào Thứ Sáu, 9 Tháng Mười, và điểm đặc biệt là được tổ chức ở miền Tây và miền Đông Hoa Kỳ cùng một lúc, và cả hai địa điểm sẽ kết nối với nhau qua Zoom.
Bác Sĩ Mai-Phương Nguyễn, thành viên của IVMHA, cho biết Tháng Chín là Tháng Ngăn Ngừa Tự Tử, đề cao sự quan trọng của hiểu biết về sức khỏe tâm thần.
“Vấn đề là trong cộng đồng chúng ta, có rất nhiều trẻ em và người cao niên bị cô lập, cô đơn vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là vì đại dịch COVID-19, do nghiện các trò chơi điện tử, và đủ thứ nguyên nhân khác. Tỉ lệ bị trầm cảm rất cao. Các em trong cộng đồng rất buồn, và có nhiều em tuyệt vọng đến mức nghĩ đến chuyện tự tử,” bà nói.
Bà cho biết thêm: “Đó là lý do vì sao anh Paul Hoàng, người sáng lập tổ chức IVMHA, đứng ra thực hiện chương trình này. Hội này được thành lập khoảng ba hay bốn năm rồi, còn tôi thì mới tham gia khoảng hai năm trở lại đây.”
Theo Bác Sĩ Mai-Phương, hội thảo của IVMHA đã được tổ hai lần, và bà là người bảo trợ vì thấy chương trình này rất quan trọng. Hội thảo có sự ủng hộ từ các chuyên gia tư vấn, đại diện của chính quyền địa phương, đến các tiến sĩ tại nhiều đại học. Mục đích của hội thảo là tạo nên một phong trào giúp cộng đồng cởi mở hơn khi nói về những khó khăn trong gia đình cũng như khó khăn của các em nhỏ.
Bác sĩ cho hay chủ đề “Cầu Nối Văn Hóa và Chăm Sóc” có nghĩa là khi chăm sóc cho công đồng Việt Nam, ai cũng phải tìm cách kết nối giữa văn hóa Mỹ và văn hóa Việt, đặc biệt là trẻ em thường bị kẹt giữa hai dòng văn hóa.
Về lý do hỗ trợ IVMHA, bà chia sẻ: “Tôi là bác sĩ nội khoa chuyên về lão khoa. Khi điều trị cho các cụ cao niên từ 65 tuổi trở lên, tôi thấy nhiều cụ rất đau khổ nhưng không muốn chia sẻ với con cái vì sợ làm phiền. Khi bị bệnh tật, ung thư hay bệnh mãn tính dẫn đến trầm cảm, nếu không có cách giải tỏa hay không nói với bác sĩ gia đình thì không ai biết để giúp đỡ. Đã có những trường hợp uống thuốc quá liều hay tự tử rất đau lòng. Đó là lý do tôi muốn bảo trợ và hỗ trợ nhóm này.”
Như đề cập ở trên, hội thảo “Cầu Nối Văn Hóa và Chăm Sóc” được tổ chức tại cả hai miền Đông và Tây của nước Mỹ, có hội thảo miền Tây được tổ chức ở Orange County, California, ngay tại tổng hành dinh của CalOptima ở thành phố Orange, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ California.
Bên phía miền Đông thì tổ chức tại đại học Boston University ở Boston, Massachusetts, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ miền Đông.
Hội thảo sẽ có sự tham dự củaTiến Sĩ David Đoàn, và có cuộc thảo luận của ba diễn giả là Nina Ngụy, Dennis Trần, và Elizabeth Nguyễn với những quan điểm về sức khỏe tâm thần.
Cả hai chương trình sẽ có người đến tham dự, sau đó kết nối hai miền với nhau qua Zoom để chia sẻ nhiều thông tin và nhiều câu chuyện quan trọng.
“Tất cả bác sĩ, nhân viên xã hội, sinh viên hoặc bất kỳ phụ huynh và người trong cộng đồng nào quan tâm đều được chào đón. Xin quý vị hãy ghi danh càng sớm càng tốt để giữ chỗ,” Bác Sĩ Mai-Phương cho biết.
Để biết thêm thông tin và ghi danh, xin vào trang web https://www.vietnamesementalhealth.org/ivmha-conference, và hạn chót để ghi dannh tham dự hội thảo là Thứ Năm, 1 Tháng Mười. Giá để ghi danh cho các chuyên gia là $120, còn học sinh và người trong cộng đồng có giá $50. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

















