Monday, April 29, 2024

Bị bắt, bị phạt vì bán vé số miền Nam ở… miền Trung

NINH THUẬN (NV) – Thời thuộc Pháp, Việt Nam bị chia thành ba kỳ (Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ) biệt lập. Nó là một vết nhơ trong lịch sử dân tộc. Giờ đây, Bộ Tài Chính Việt Nam cũng “phân kỳ” để bán… vé số!

Theo tờ Thanh Niên, hôm 1 tháng 9, dân chúng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã phản ứng kịch liệt việc đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh Tra Sở Tài Chính Ninh Thuận làm trưởng đoàn bắt giữ một phụ nữ bán vé số dạo trước cổng chợ Phan Rang, toan đưa bà về công an phường Kinh Dinh vì bà chào mời khách mua vé số của tỉnh… Bình Thuận!

Trước phản ứng của người phụ nữ bán vé số và những người chứng kiến, đoàn kiểm tra liên ngành chỉ lập biên bản thu giữ tám tờ vé số của tỉnh Bình Thuận với lý do đó là… vé số miền Nam! Sự kiện quái đản này đã khiến phóng viên đi tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Trường, giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận thì trong lĩnh vực xổ số, Bộ Tài Chính Việt Nam đã chia lãnh thổ Việt Nam ra thành ba khu vực giống như thực dân ngày xưa để phát hành vé số là: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Ninh Thuận thuộc miền Trung trong khi Bình Thuận thuộc miền Nam. Hồi giữa tháng 6 năm 2013, Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành một thông tư, theo đó, vé số của tỉnh, thành phố thuộc miền nào thì chỉ được phát hành tại… miền đó, phát hành sang miền khác sẽ bị… xử phạt hành chính.

Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận xác nhận, theo đề nghị của Công Ty Xổ Số tỉnh Ninh Thuận, chính quyền tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo phải “ngăn chặn triệt để việc bán vé số miền Nam ở Ninh Thuận.” Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận được yêu cầu phải phối hợp với công an và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận thực thi chỉ đạo này hồi cuối năm 2015. Từ đó đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã tịch thu một lượng lớn vé số miền Nam, đã lập biên bản nhiều trường hợp phát hành vé số miền Nam ở Ninh Thuận.

Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận cũng thú thật là dù kiểm tra ráo riết song vẫn không ngăn chặn được. Tiền phạt cũng không thu được vì những người bán vé số dạo quá nghèo vì họ không thể kiếm được hàng chục triệu đồng để nộp phạt.

Người phụ nữ bán vé số bảo với phóng viên tờ Thanh Niên rằng, dân chúng tỉnh Ninh Thuận thích mua vé số miền Nam hơn nên bán vé số miền Nam dễ hơn.

Chủ một đại lý vé số giải thích tường tận hơn. Vé số miền Trung và vé số miền Nam đồng giá: 10 ngàn đồng/tờ. Tuy nhiên vé số miền Nam có sáu số – giải thưởng có giá trị lớn hơn (giải đặc biệt trị giá 1.5 tỉ đồng) còn vé số miền Trung chỉ có năm số nên giải thưởng thấp hơn (giải đặc biệt chỉ có 250 triệu đồng).

Trước kia vé số miền Trung cũng có sáu số nhưng vì phải trả thưởng cao hơn, các tỉnh miền Trung – trong đó có Ninh Thuận đã thỏa thuận với nhau chuyển sáu số thành năm số để trả thưởng thấp, lời nhiều hơn.

Cũng cần nói thêm là sở dĩ chính quyền tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo “ngăn chặn triệt để việc bán vé số miền Nam ở Ninh Thuận” bởi vé số là một trong vài nguồn thu quan trọng của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Xem thêm phóng sự: Thăm đồng bào người Việt tại Campuchia

Bia, xổ số và cho thuê đất, bán các loại tài nguyên như cát,… hiện là những nguồn thu chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Hồi giữa tuần trước, Hội Ðồng Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết khoảng 30% chi tiêu của tỉnh này dựa vào nguồn thu từ… bia, 70% còn lại là tiền cho thuê đất, xổ số và ngửa tay xin trợ giúp từ… trung ương! Khoảng 80% tỉnh, thành phố tại Việt Nam na ná như vậy. (G.Ð)

MỚI CẬP NHẬT