Thursday, March 28, 2024

Ðánh sập ‘động lắc’ nghi của cán bộ công an Hải Phòng

HẢI PHÒNG (NV) – Ðang quay cuồng, thác loạn trong ánh đèn loang loáng, âm thanh chát chúa của một quán karaoke nghi do cán bộ công an làm chủ, gần 60 dân chơi bất ngờ bị công an Hải Phòng ập vào bắt giữ.

Truyền thông Việt Nam dẫn tin, chiều 1 tháng 9, Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Trật Tự Xã Hội, công an thành phố Hải Phòng, cho biết, sau khi đưa khoảng 60 dân chơi cùng một số người liên quan bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy tại quán Karaoke Long Quy, xã Nam Sơn, huyện An Dương, về trụ sở để điều tra, công an đã quyết định bắt giam 4 người về tội “mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” đồng thời đưa 26 người khác đi cai nghiện.

Theo báo điện tử Dân Trí, tối 31 tháng 8, khi lực lượng công an ập vào, trong quán có khoảng “dân chơi“ở các phòng hát đang có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại các phòng hát công an phát hiện và thu giữ 2 gói bột ketamin, 8 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, công an đã phát hiện 35 người cả nam và nữ dương tính với ma túy.

Qua điều tra ban đầu cho biết, ông Vũ Thành Luân (25 tuổi), trú xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng là “chủ xị” tổ chức cho các mọi người sử dụng ma túy tổng hợp. Những dân chơi này khai nhận, mua thuốc lắc đem đến pha vào cốc thủy tinh đổ vào nước coca chia nhau uống để nhảy múa.

Ðược khai trương rầm rộ vào cuối năm 2015, quán Karaoke Long Quy được dân chơi cho là quán karaoke cao cấp nhất ở Hải Phòng, với 10 phòng “có hệ thống âm thanh, ánh sáng thiết kế tiêu chuẩn Châu Âu.”

Theo người dân địa phương, quán karaoke này là của ông Tr, một cán bộ công tác tại cơ quan bảo vệ pháp luật ở huyện An Dương. Nhờ có “bảo kê” chẳng mấy chốc quán karaoke này trở thành tụ điểm “bay lắc” đình đám đất Cảng Hải Phòng, đặc biệt là sau khi “động lắc” Ru Bi – một đối thủ cạnh tranh bị đánh sập vào hồi tháng 7 vừa qua. (Tr.N)

Xem thêm video: Hàng ngàn người Hà Tĩnh biểu tình phản đối Formosa trước Quốc Khánh

MỚI CẬP NHẬT