Wednesday, May 1, 2024

Pháp bắt 2,000 cá ngựa khô trên đường về Việt Nam

PARIS (NV) – Hải Quan Pháp hôm Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016 cho hay họ đã chận giữ khoảng 2,000 cá ngựa sấy khô trên đường từ một nước Châu Phi về Việt Nam.

Theo bản tin của thông tấn AFP, Hải Quan Pháp đã thấy chúng khi khám xét những bưu kiện gửi từ Guinea, một nước ở phía Tây Phi Châu, chuyển về Việt Nam. Người ở nhiều nước Á Châu trong đó có Việt Nam tin rằng uống rượu thuốc ngâm cá ngựa là một loại thuốc bổ, cường dương.

Viên chức Hải Quan Pháp tên Olivier Gourdon nói với thông tấn xã AFP rằng cơ quan của ông đã bắt giữ thứ này rất thường. Chúng được gửi từ một số nước Phi Châu về một số nước Á Châu như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản.

Theo lời ông Gourdon, ngoài việc dùng làm thuốc, người ta còn bán cá ngựa khô như vật kỷ niệm cho du khách. Ông không cho biết 2,000 cá ngựa sấy khô mới bị bắt trị giá bao nhiều, nhưng cho biết hồi tháng 2 năm ngoái, khoảng 19,000 cá ngựa sấy khô đã bị bắt giữ khi được chuyển từ Madagascar về Hồng Kông với trị giá khoảng $225,000.

Ba năm trước, ngày 29 tháng 8, 2013, Hải Quan Hải Phòng đã bắt giữ một lô hàng lậu gồm 350 kg cá ngựa khô được cất giấu trong các bao rong biển khô.

Cá ngựa, hay các tên gọi khác như hải mã, là loài động vật biển có nguy cơ tuyệt chủng rất cao nên đã được đưa vào danh sách các loại động vật quý hiểm được bảo vệ trên thế giới.

Cá ngựa có nhiều loài như cá ngựa gai, cá ngựa lớn, cá ngựa thân trắng, cá ngựa chấm, cá ngựa Nhật… Theo một bàn viết trên trang mạng “Thầy Thuốc Của Bạn” thì “Tất cả các loài này đều được dùng làm thuốc; nhưng nhiều người cho rằng loại trắng và vàng là tốt hơn cả.”

Theo “Thầy Thuốc Của Bạn,” “Cá ngựa là một vị thuốc trong Ðông y, còn được gọi là hải mã, thủy mã, hải long. Gọi là hải mã vì loài động vật này có cái đầu giống đầu ngựa. Nó sống ở vùng nước gần bờ, nơi nước trong, có độ muối cao, ven biển Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Australia…”

“Cá ngựa có thân dài 15-20 cm, có khi đến 30 cm, màu trắng, vàng nhạt hoặc hơi xanh đen. Toàn thân được cấu tạo bởi những đốt xương vòng. Gọi là cá nhưng nó không có vây và đuôi như đuôi cá. Ðuôi nó giống như cái móc hình xoắn ốc, gồm khoảng 40 đốt xương, dài bằng hoặc hơn phần thân để quấn vào các đám tảo hay các nhánh san hô dưới biển, giữ cho thân thẳng đứng. Cá ngựa đực có túi trước ngực (một nếp gấp dưới da) để hứng và ấp trứng do cá cái đẻ.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT