Tuesday, April 23, 2024

Thủ tướng Ấn đến Hà Nội tăng cường hợp tác quốc phòng

HÀ NỘI (NV) – Thủ tướng Ấn Độ bắt đầu cuộc thăm viếng Việt Nam để tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng vào lúc Việt Nam cần thêm nhiều hậu thuẫn đối phó với căng thẳng Biển Đông.

Thủ Tướng Narendra Modi đến Hà Nội hai ngày 2 và 3 tháng 9, 2016 trước khi đến Hàng Châu, Trung Quốc, dự hội nghị thượng đỉnh khối G-20, được giới bình luận thời sự quốc tế chú ý đặc biệt khi tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông ngày càng có những dấu hiệu leo thang căng thẳng trước chủ trương bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.

Trong bản tin loan báo chuyến thăm của ông thủ tướng Ấn Độ, TTXVN nói rất chung chung rằng “Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ Tướng Cộng Hòa Ấn Độ Narendra Modi là dịp để lãnh đạo hai nước đánh giá những kết quả hợp tác trong thời gian qua, xác định phương hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.”

Nhưng giới theo dõi thời sự nhìn thấy chủ đích cuộc thăm viếng rõ nét hơn.

“Chuyến thăm viếng của ông Modi là một chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy tình bạn, tình đồng chí, sự đoàn kết với Việt Nam của Ấn với Việt Nam, đặc biệt là lúc Việt Nam đang đối diện với rất nhiều áp lực trong khu vực từ Trung Quốc.” Giáo Sư Sukh Doe Muni, một cựu viên chức ngoại giao, chuyên viên viện nghiên cứu Defense Studies and Analyses tại New Delhi, nói trong cuộc phỏng vấn của đài VOA.

Trước khi ông Modi đến Hà nội, hồi đầu tháng 6 vừa qua, Ấn đã cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Manohar Parrika đến đây. Theo tiết lộ của tạp chí anh ninh quốc phòng quốc tế Jane’s Defense, dịp này, hai bên đã thảo luận mua bán hỏa tiễn siêu thanh Brahmos chống hạm (của liên doanh Nga-Ấn) để đối phó với Trung Quốc.

Theo Jane’s Defense, cuộc thảo luận của ông Parrika với đối tác Hà Nội bao gồm cả việc để cho một toán chuyên viên kỹ thuật của Ấn đến Việt Nam huấn luyện sử dụng mà một viên chức chính phủ Ấn giấu tên cho rằng việc chuyển giao võ khí này cũng có thể sắp diễn ra.

Xem thêm video: Một thanh niên được giải thưởng xóa mù chữ của UNESCO

Tin tức nói rằng khi Bộ Trưởng Parrika đến Hà Nội, hai bên đã thống nhất quan điểm để Việt Nam dùng gói tín dụng $100 triệu mà Ấn hứa cung cấp từ hai năm trước để Việt Nam mua 4 tàu tuần tra cao tốc do một công ty của Ấn chế tạo. Theo lời đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam P. Harish cho biết hôm 30 tháng 8, 2016 hợp đồng có thể được ký kết nhân chuyến thăm của Thủ Tướng Narendra Modi.

Tuy nhiên, không có tin tức rõ rệt gì về việc có hay không hoặc khi nào có một thỏa thuận nào liên quan đến việc Ấn sẽ cung cấp cho Việt Nam các hỏa tiễn Brahmos hay không.

Nhân dịp Bộ trưởng Quốc phòng Parrika đến Hà Nội, Ấn cũng đã cho khinh hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường INS Satpura và hộ tống hạm INS Kirch đến cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), “thăm hữu nghị Việt Nam 4 ngày.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT