Saturday, May 4, 2024

Bẩy người mất mạng ở Lai Châu vì trúng độc rượu giả Methanol

LAI CHÂU (NV) – Trong 20 mẫu rượu và thực phẩm được dùng trong bữa ăn làm 38 người ngộ độc tại Lai Châu, có 3 mẫu rượu cho kết quả kiểm nghiệm với hàm lượng methanol vượt mức tiêu chuẩn từ hàng chục tới hàng ngàn lần.

Báo Tuổi Trẻ ngày 16 Tháng Hai, dẫn lời ông Nguyễn Thanh Phong, cục trưởng Cục An Toàn Thực Phẩm, cho biết, số rượu mà dân bản đến chia buồn cùng ăn cơm uống rượu với gia đình ông Phu Vần Lèng (60 tuổi), ở xã Ma Ly Chải, mua ở xã Sì Lờ Lầu cùng huyện Phong Thổ, có 3 mẫu rượu đã kiểm nghiệm tại Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia.

Kết quả cho thấy, mẫu thấp nhất có hàm lượng methanol ở mức 970 mg/l, hai mẫu còn lại lần lượt là 475,000 mg/l và 556,000 mg/l, trong khi tiêu chuẩn quy định chỉ ở mức 100 mg/l, tức những mẫu rượu trên đều vượt mức từ hàng chục đến hàng ngàn lần. Như vậy “rượu” này chỉ là cồn công nghiệp pha với nước.

Hiện chính quyền địa phương đang lo ngại là loại “rượu” giả chết người chứa đầy cồn này đã được người dân mua về nhà nên không thể kiểm soát, nếu họ mang ra uống thì việc ngộ độc sẽ lại xảy ra mà hậu quả không thể đoán trước.

Tin cho biết, không chỉ ở Lai Châu, hiện loại rượu giả tồn dư methanol đang có mặt ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam nhưng không có cơ quan trách nhiệm nào kiểm tra kiểm soát.

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể ở xã Ðản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang,ông Phong cho biết, tính đến sáng ngày 16 Tháng Hai, số nạn nhân đã tăng lên 87 người. “Nguyên nhân khiến gần một trăm người bị ngộ độc sau ăn cỗ cưới ở Hà Giang do thực phẩm trong đám tiệc chứa vi sinh, thực phẩm bị ôi thiu,” ông Phong nói. (Tr.N)

Việt Nam bắt 21 người đi kiện Formosa

MỚI CẬP NHẬT