Friday, April 26, 2024

Trung Quốc ‘sẵn sàng sử dụng’ 3 đảo nhân tạo lớn nhất ở Trường Sa

WASHINGTON (NV) – Ba đảo nhân tạo lớn nhất trong số 7 đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp tại quần đảo Trường Sa gần hoàn tất mọi công trình xây dựng cho kế hoạch khống chế Biển Ðông.

Tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS (Center for Strategic and International Studies) hôm Thứ Bảy cho hay các cơ sở quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, nay đã gần như hoàn tất.

Ðặc biệt là tại ba đảo nhân tạo lớn nhất gồm Chữ Thập, Vành Khăn và Subi, các nhà chứa máy bay đã hoàn thiện và họ có thể mang các loại máy bay và các trang bị quân sự khác tới đây bất cứ lúc nào.

Theo Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu, hơn một năm trước, cựu giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper viết thư cho Nghị Sĩ John McCain, chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, dự báo rằng Trung Quốc có thể hoàn tất mọi công trình xây dựng các cơ sở quân sự cho cả hai mục đích phòng thủ và tấn công tại Trường Sa, hoặc cuối năm 2016 hay đầu năm 2017.

Nhà đậu máy bay đã hoàn tất trên đảo nhân tạo Ðá Chữ Thập. (Hình: CSIS-Digital Globe)

Ông Clapper không sai bao nhiêu khi dự đoán như vậy. Những công trình xây dựng chính yếu trên ba đảo nhân tạo lớn nhất gồm Subi, Vành Khăn và Chữ Thập đã xong với các cơ sở cho hải quân, không quân, radar và các cơ sở phòng thủ mà tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) theo dõi gần hai năm qua, nay đã hầu như hoàn tất.

Như vậy, Bắc Kinh có thể điều động đến các đảo nhân tạo tại Trường Sa các loại võ khí bất cứ lúc nào, từ máy bay chiến đấu đến các giàn hỏa tiễn điều khiển tầm xa.

Với ba phi trường lớn ở quần đảo Trường Sa và một phi trường khác đã được kéo dài thêm trên đảo Phú Lâm tại quần đảo Hoàng Sa, tầm hoạt động và tác chiến của các phi cơ quân sự Trung Quốc có thể bao trùm gần hết khu vực Biển Ðông. Các thành phố và cơ sở quân sự quan trọng của Việt Nam như Ðà Nẵng, Cam Ranh, Sài Gòn-Biên Hòa đều nằm trong tầm tấn công của máy bay Trung Quốc từ hướng biển nếu chiến tranh xảy ra.

Ðồng thời, tầm hoạt động, theo dõi và cảnh báo sớm của các hệ thống radar tân tiến trên các đảo nhân tạo Subi, Chữ Thập, Châu Viên (Cuarteron Reefs) tại quần đảo Trường Sa cũng như tại đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa cùng các đảo nhỏ hơn, có khả năng giúp họ kiểm soát toàn thể khu vực.

Nhà đậu máy bay trên đảo nhân tạo Subi. (Hình: CSIS-Digital Globe)

Từ hơn một năm nay, không ảnh cho thấy Bắc Kinh đã bố trí các giàn hỏa tiễn phòng không HQ-9 đến đảo Phú Lâm. Ít nhất một lần, không ảnh cho người ta nhìn thấy hệ thống hỏa tiễn chống hạm hành trình tầm xa đã được đưa đến Phú Lâm nhằm đe dọa sau khi khu trục hạm Hoa Kỳ USS Decatur đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực Nam của quần đảo Hoàng Sa.

Hiện Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở kiên cố với mái che đóng mở cho các hệ thống hỏa tiễn phòng không trên cả ba đảo nhân tạo lớn tại Trường Sa.

Theo tường trình của Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu, tất cả các nhà đậu máy bay trên đảo nhân tạo Chữ Thập đã hoàn tất, đủ cho 24 chiến đấu cơ và 4 máy bay quân sự cỡ lớn như máy bay cảnh báo sớm, máy bay vận tải, máy bay tiếp dầu trên không hoặc cả máy bay ném bom tầm xa. Các vòm hình cầu của radar tại ba tòa tháp cao ở phía Ðông Bắc đảo và một vòm radar ở phía Bắc cuối phi đạo đã hoàn tất từ Tháng Giêng. Một tập thể những vòm radar lớn là biểu hiện của khả năng theo dõi, phát hiện rất đáng kể.

Nhà chứa máy bay trên đảo nhân tạo Vành Khăn. (Hình: CSIS-Digital Globe)

Trên đảo nhân tạo Vành Khăn, nhà đậu cho 24 máy bay quân sự cũng đã hoàn tất. Từ Tháng Ba vừa qua, các toán xây dựng đã hoàn thiện những việc cuối cùng cho 5 nhà đậu máy bay cỡ lớn. Tòa tháp radar đặt ở giữa đảo và ba tòa tháp lớn nữa cũng đã được xây dựng ở mặt Tây Nam của đảo. Việc một vòm radar được đặt trên mặt đất bên cạnh tòa tháp cho thấy chúng cũng được làm y như các đảo nhân tạo Subi và Chữ Thập. Cơ sở kiên cố có mái mở ra đóng lại cũng đã được thấy tại đây để bố trí hỏa tiễn.

Trên đảo nhân tạo Subi, các nhà đậu 24 máy bay quân sự cũng đã hoàn tất và 4 nhà đậu cỡ lớn. Những hình ảnh gần đây cho thấy các vòm radar tại ba tòa tháp cũng đang ở trong các giai đoạn hoàn tất khác nhau, cùng với một tòa tháp radar ở bên cạnh phi đạo.

Trên đảo nhân tạo Subi còn có một hệ thống radar tần số cao quen được gọi là “radar chuồng voi” ở phía Nam cuối đảo. Giàn radar này đặc biệt nhất trong số các giàn radar của cả ba đảo với khả năng cung cấp dữ liệu thông tin chống hỏa tiễn và máy bay tấn công của địch.

Tờ Defense Times của quân đội Trung Quốc hôm Thứ Ba, 16 Tháng Năm 2017, cho hay trên trang mạng WeChat là các giàn hỏa tiễn chống người nhái CS/AR-1 loại 55mm do công ty Norinco sản xuất với khả năng khám phá, xác định và tấn công các các người nhái đã được thiết trí trên đảo nhân tạo Ðá Chữ Thập. (TN)

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường trấn áp với IS

MỚI CẬP NHẬT