Afghanistan, Mỹ đạt thỏa thuận về hành quân đêm

 

KABUL, Afghanistan (AP) Chính phủ Mỹ và Afghanistan hôm Chủ Nhật ký một thỏa thuận liên quan đến các cuộc hành quân bố ráp ban đêm của lính Mỹ, giải quyết một vấn đề từng đe dọa gây cản trở cho việc thương thuyết vấn đề lớn hơn để duy trì quân đội Mỹ tại Afghanistan trong nhiều thập niên tới.

Huy hiệu quân đội Afghanistan.

Các cuộc bố ráp bất ngờ lúc đêm khuya của lính Mỹ và Afghanistan vào nhà dân để lùng bắt phiến quân là điều gây nhiều bất mãn trong dân chúng Afghanistan.

Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai nhiều lần kêu gọi chấm dứt các cuộc bố ráp này vì cho rằng dễ gây tổn thất sinh mạng thường dân và quân đội ngoại quốc không tôn trọng văn hóa Afghanistan trong các cuộc bố ráp này. Phía quân đội Mỹ cho hay các cuộc bố ráp này cần thiết để bắt giữ các cấp chỉ huy Taliban và al-Qaeda.

Thỏa thuận được bộ trưởng quốc phòng Afghanistan, Tướng Abdul Rahim Wardak, và tư lệnh Quân Ðội Mỹ ở quốc gia này, Tướng John Allen, ký trước các nhà báo. Phía Afghanistan nay có thẩm quyền quyết định việc mở ra các cuộc hành quân bố ráp và phía Mỹ có đồng minh đi cùng để cùng nhận trách nhiệm nếu có tổn thất sinh mạng thường dân hay tố cáo hành xử sai trái.

Ðây cũng có thể là chỉ dấu cho thấy ông Karzai muốn có thỏa hiệp hầu tiến tới một thỏa thuận lâu dài hơn với Mỹ về việc đồn trú ở Afghanistan. (V.Giang)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT