Quốc Hội Connecticut bỏ án tử hình


HARTFORD, Connecticut (AP)
Tối Thứ Tư Quốc Hội tiểu bang Connecticut đã biểu quyết 86/62 thông qua dự luật hủy bỏ án tử hình.










Các giám mục Tin Lành Laura Ahrens và Ian Douglas trong cuộc biểu tình trước trụ sở Quốc Hội tiểu bang tại Hartford, ủng hộ việc thâu hồi đạo luật phạt tử hình ở Connecticut. (Hình: AP/Jessica Hill)


Thống Ðốc Dân Chủ Dannel P. Malloy nói rằng sẽ ký ban hành ngay khi dự luật này được chuyển đến ông. Như vậy Connecticut là tiểu bang thứ 5 trong vòng 5 năm đã thâu hồi luật phạt tử hình và sẽ là tiểu bang thứ 17 không áp dụng án tử hình.


Elizabeth Brancato là một trong những phụ nữ trong nhiều năm mạnh mẽ kêu gọi hủy bỏ án tử hình, mặc dầu có bà mẹ bị giết năm 1979. Cô ở trong số khoảng 180 nạn nhân có người thân bị giết nhưng đã vận động bằng mọi phương cách từ hội họp, gởi kiến nghị, hội luận qua điện thoại. Một số người đã chờ đợi bên ngoài trụ sở Quốc Hội suốt 10 tiếng đồng hồ trong khi các nhà lập pháp tranh luận và bỏ phiếu. Sau khi Quốc Hội biểu quyết, Brancato tuyên bố: “Ðây là giây phút đẹp nhất trong đời tôi”.


Một trong những lý do khiến ngay cả gia đình các nạn nhân của các tội phạm cũng chống án tử hình là do thủ tục kháng cáo quá kéo dài và cuối cùng bản án thường không được thi hành. Trong hơn nửa thế kỷ, tiểu bang Connecticut mới chỉ hành quyết một tử tội, Michael Ross can án đã giết nhiều người và tình nguyện chịu xử tử bằng cách chích thuốc độc năm 2005.


Tuy nhiên đạo luật hủy bỏ án tử hình sẽ chỉ áp dụng trong tương lai, không ứng dụng cho 11 tử tội đã lãnh án và chờ đợi lệnh thi hành. (H.C.)


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT