ÐÀI BẮC (NV) – Bộ Quốc Phòng Ðài Loan hôm Thứ Tư loan báo họ đã thành lập một đơn vị không vận đặc biệt có thể bay đến đảo Thái Bình hiện đang có một đơn vị quân đội trấn giữ, chỉ trong ít giờ đồng hồ.

Bộ Quốc Phòng Ðài Loan nói hôm Thứ Tư là đã thành lập một đơn vị không vận đặc biệt cho đảo Thái Bình mà họ đang trấn giữ tại quần đảo Trường Sa, nơi các tranh chấp chủ quyền đang căng thẳng. (Hình: AFP)
Theo nguồn tin hãng thông tấn AFP, đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền Ðài Loan tiết lộ có một thứ lực lượng như thế khi thông báo cho Quốc Hội. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan đến đơn vị đặc nhiệm đó như số lượng và gồm những gì thì không thấy nêu ra. Tuy nhiên, báo chí địa phương nói nếu cần, đơn vị đó có thể bay đến đảo Thái Bình trên các chuyến bay vận tải C-130 và tới nơi trong vòng vài giờ.
Dù bị các nước khác trong khu vực cùng tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa phản đối, năm 2006, Ðài Loan vẫn tiến hành xây dựng một phi đạo trên đảo Thái Bình.
Theo AFP, Bộ Quốc Phòng Ðài Loan nói lính đồn trú trên đảo Thái Bình được võ trang với súng cối cỡ lớn có tầm tác xạ xa gấp đôi tầm đạn súng cối bình thường.
Ðài Loan nói rằng càng ngày càng có nhiều tàu đánh cá của Việt Nam xâm nhập vào khu vực gần đảo Thái Bình trong khi Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền toàn diện đối với quần đảo Trường Sa.
Báo chí Ðài Loan kêu năm ngoái, có đến 106 tàu đánh cá của Việt Nam xâm phạm khu vực của họ trong khi năm trước đó chỉ có 42 vụ. Riêng năm nay đã có 41 tàu đánh cá Việt Nam xâm phạm.
Hiện khu vực quần đảo Trường Sa đang nóng lên với các tranh chấp của Philippines với Trung Quốc tại bãi đá san hô Scraborough mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham đảo, chỉ cách đảo Luzon của Philippines khoảng 220km trong khi cách nơi gần nhất của Trung Quốc trên đảo Hải Nam tới 1,200km.
Philippines đã đưa một chiến hạm tới bắt giữ một số tàu đánh cá Trung Quốc mà họ nói khai thác hải sản bất hợp pháp nhưng đã bị một số tàu ngư chính của Trung Quốc tới cản trở. Cho tới nay, hai bên vẫn còn găng nhau tại khu vực Scarborough từ hai tuần qua.
Ðầu tuần trước, một phái đoàn gồm 3 dân cử cùng một số sĩ quan cao cấp Ðài Loan đã bay đến đảo Thái Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Ðảo Thái Bình là đảo lớn nhất trong tất cả các đảo thuộc quần đảo này.
“Cuộc thăm viếng có mục đích tái khẳng định tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Ðài Loan đối với quần đảo Trường Sa.” Dân Biểu Lâm Úc Phương nói, theo AFP thuật lại.
Ngoại trừ Brunei, tất cả các nước khác đều có các đơn vị quân đội trấn giữ các đảo do mình chiếm cứ.
Từ các năm 1988 đến 1995, Trung Quốc đưa chiến hạm tới chiếm đoạt một số đảo nhỏ hoặc bãi đá ngầm của Việt Nam và Philippines rồi tuyên bố chủ quyền không những với quần đảo Trường Sa mà còn chiếm hơn 80% Biển Ðông trong cái hình “Lưỡi Bò.”

Một số dân cử Ðài Loan đến đảo Thái Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà họ đang chiếm giữ. (Hình: AFP)
Hồi cuối tuần, một nguồn tin từ Việt Nam được trang mạng thông tin “Ba Sàm” nói hai máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay quấy nhiễu trên đầu đoàn tàu hải quân của Việt Nam trên đường trở về từ chuyến tiếp tế cho các đảo ở Trường Sa.
Nguồn tin nói máy bay Trung Quốc nhiều lần “bay trên đầu, bay qua rồi bay lại, tỏ ý dọa dẫm, cảnh cáo” đoàn tàu tại khu vực không phận ở bán đảo Cam Ranh vào trưa ngày 1 tháng 5, 2012.
Tin này do nhà báo Thanh Thảo kể lại và không thấy các nguồn tin chính thức của nhà cầm quyền Việt Nam đả động tới.
Nếu bay ở vùng không phận Khánh Hòa, nhiều phần các máy bay này xuất phát từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trên đảo này, Trung Quốc xây dựng một phi đạo, hai cầu cảng cho tàu chiến và nhiều dinh thự cho các đơn vị quân đội.
Việt Nam đã nhiều lần phản đối Trung Quốc khi họ loan báo các kế hoạch du lịch, thăm dò dầu khí tại quần đảo Hoàng Sa. (TN)



























































































