MINNEAPOLIS (AP) – Một ngày sau khi có tin bà nhập tịch Thụy Sĩ, Dân Biểu Michele Bachmann, nhân vật lãnh đạo nòng cốt của phong trào Tea Party, tuyên bố rút quốc tịch ngoại quốc này.

Dân Biểu Michele Bachmann diễn thuyết tại đại học Liberty University ở Lynchburg, Virginia năm 2011. Một ngày sau khi có tin bà nhận được song tịch Thụy Sĩ, bà tuyên bố rút quốc tịch này để nhấn mạnh bà trung thành với nước Mỹ “100%”. (Hình: AP Photo/Steve Helber)
Bà Bachmann, một cựu ứng cử viên tổng thống trong đảng Cộng Hòa, tuyên bố hôm Thứ Năm bà đã gửi thư đến tòa tổng lãnh sự Thụy Sĩ để bỏ quốc tịch này. Bà nói bà muốn nhấn mạnh là bà trung thành với nước Mỹ “100%”.
Vào ngày hôm trước, phát ngôn viên của bà Bachmann nói rằng vị dân biểu này được phép có song tịch do ông chồng có gốc Thụy Sĩ vào năm 1978. Phát ngôn viên cũng cho hay một số người con của hai vợ chồng này muốn sử dụng quyền có song tịch nên họ cùng thực hiện điều này.
Bà Bachmann đại diện cho khu vực số 6 của tiểu bang Minnesota tại Hạ Viện Mỹ và dự trù sẽ tái tranh cử. (V.Giang)



























































































