WASHINGTON (AFP) – Quân đội Mỹ hiện đang mở rộng một hệ thống các phi trường bí mật khắp khu vực Phi Châu để tung ra các hoạt động thám sát al-Qaeda và các nhóm phiến quân khác, theo một bản tin của tờ Washington Post.
Hoạt động thám sát này do các phi cơ cánh quạt loại nhỏ, không có số hiệu, trang bị máy móc điện tử tối tân, thực hiện qua các chuyến bay dài hàng ngàn km giữa các phi trường cũng như các bãi đáp dã chiến trên lục địa rộng lớn này.
Chương trình thám sát nói trên, khởi sự từ năm 2007, cho thấy việc mở rộng hoạt động của các đơn vị biệt kích Mỹ trong những năm gần đây cũng như việc quân sự hóa các nỗ lực thu thập tin tức tình báo trong cuộc chiến chống al-Qaeda kéo dài trong suốt thập niên qua.
Các căn cứ ở Burkina Faso và Mauritania được dùng để thám sát lực lượng al-Qaeda trong vùng Islamic Maghreb (AQIM), trong khi các căn cứ ở Uganda được dùng để săn lùng thành phần phiến quân Lord’s Resistance Army, một nhóm du kích tàn bạo do Joseph Kony chỉ huy.
Hiện cũng có kế hoạch nhằm mở thêm căn cứ ở South Sudan nhằm giúp việc săn lùng Kony, kẻ bị Tòa Án Tội Phạm Quốc Tế ra lệnh truy nã.
Ở Ðông Phi, các phi cơ Mỹ sử dụng phi trường ở Djibouti, Ethiopia, Kenya và Seychelles có hoạt động trinh sát nhắm vào nhóm al-Shebab, có liên hệ mật thiết với al-Qaeda.
Tờ Washington Post cho hay các phi cơ sử dụng là loại cánh quạt một động cơ Pilatus PC-12, chở hành khách và hàng hóa, do Thụy Sĩ chế tạo. (V.Giang)



























































































