Biểu tình ở New York chống cảnh sát xét người vì màu da

 


NEW YORK (AFP) – Hàng ngàn người biểu tình tuần hành trong yên lặng ở New York tuần qua để phản đối việc cảnh sát chặn người trên phố để khám xét, vốn theo các nhà tranh đấu là nhắm vào người da đen và Hispanics nhiều hơn da trắng.









Người biểu tình cầm bảng hiệu đi tuần hành thầm lặng ở New York đòi cảnh sát ngưng sử dụng “stop-and-frisk” bắt chặn xét người tùy màu da. (Hình: AP Photo/Seth Wenig)


Cuộc tuần hành, do các tổ chức bảo vệ dân quyền đứng ra kêu gọi, khởi sự từ khu Harlem và đi đến khu Manhattan, đến nơi ở của Thị Trưởng Michael Bloomberg tại khu sang trọng Upper East Side.


Có hơn 4 triệu người ở New York, phần lớn là người da đen và Latinos, bị cảnh sát chặn xét hỏi trên đường phố kể từ năm 2004 đến nay, theo tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberties Union.


Trong năm 2011, cảnh sát thành phố New York chặn 685,724 người, có 53% trong số này là da đen và 34% là người Latinos, một chiều hướng được tiếp tục trong ba tháng đầu năm 2012, theo ACLU. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT