Tây Ban Nha sẽ thành cựu vô địch?

 


Thanh Diễm/Người Việt


 


Ngày 27 tháng 6, trận bán kết Euro 2012 đầu tiên giữa hai đội Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha sẽ diễn ra trên sân Donpass Arena, thành phố Donestk, Ukraine vào lúc 11 giờ 45 giờ California và được đài ESPN truyền hình trực tiếp.







Cổ động viên Tây Ban Nha vui mừng khi đội nhà ghi bàn thắng vào lưới Pháp. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)


Bồ Ðào Nha lọt vào bán kết đầu tiên sau khi đá bại Cộng Hòa Czech tỷ số 1-0 với cú đánh đầu tuyệt vời của siêu sao Ronaldo.


Trong khi đó, Tây Ban Nha đã cho các thầy trò huấn luyện viên Laurent Blanc trở về Pháp với tỷ số 2-0 từ cú đúp của Xabi Alonso.


Trước khi bước vào giải, đương kim vô địch thế giới và Châu Âu được đánh giá là đội có nhiều ưu thế bảo vệ thành công chức vô địch của mình lần này. Nhưng nếu như quá chủ quan, đánh giá thấp đội tuyển Bồ Ðào Nha do siêu sao Cristiano Ronaldo giữ vai trò thủ quân có thể đoàn quân xứ bò tót phải nhận bài học đắt giá.


Nhiều khả năng huấn luyện viên Vicente del Bosque sử dụng đội hình và chiến thuật khi đối đầu với đội tuyển vô địch thế giới 2006 Italy trong trận mở đầu bảng C với tỷ số hòa 1-1.


Tây Ban Nha đã từng đá bại Bồ Ðào Nha 1-0 trên con đường đoạt chức vô địch World Cup 2010 Nam Phi và lần này các cầu thủ Bồ chắc chắn là sẽ tìm ra những cách để hóa giải thế trận của Tây Ban Nha.







Dân chúng mê đá banh xem qua màn ảnh lớn khổng lồ tại Trocadero, ngay trước tháp Eiffel, Paris, trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Pháp ngày 23 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)


Mặc dù thiếu tiền đạo bén nhọn tầm cỡ như Ronaldo, nhưng chiến thuật thi đấu theo lối giao bóng tam giác ngắn và di chuyển mau lẹ của Tây Ban Nha vẫn hữu hiệu trong việc gây khó khăn cho các đối thủ và tạo cơ hội để đạt đến chiến thắng.


Kể từ khi vượt qua vòng bảng của giải Euro 2008, đội tuyển Tây Ban Nha chưa hề để lọt lưới một bàn nào trong vòng đấu loại trực tiếp của một giải đấu quan trọng này.


Trong khi đó, đối với Bồ Ðào Nha ra sân gặp Tây Ban Nha sẽ là trận sinh tử cũng như cơ hội rửa phục thù trận thua cách đây hai năm tại Nam Phi và chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế thời gian nghỉ ngơi kéo dài hơn Tây Ban Nha 48 tiếng đồng hồ.


Chính Del Bosque cũng thú nhận: “Chúng tôi rất mệt mỏi khi kết thúc trận đấu với Pháp và đó là điều bình thường. Chúng tôi cần hồi phục tốt và việc nghỉ ngơi hơn chúng tôi 48 giờ, Bồ Ðào Nha có một chút lợi thế so với chúng tôi.”


Del Bosque nói sự thay đổi thời tiết cũng làm cho đội của ông mệt mỏi bởi vì các cầu thủ phải tập dượt dưới khí hậu lạnh của vùng Gdansk miền Bắc Ba Lan trước khi một lần nữa trở lại cái nóng và ẩm thấp của vùng miền Ðông Ukraine.







Tiền đạo Bồ Ðào Nha Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Czech với cú đánh đầu tuyệt vời trong trận tứ kết giữa hai đội diễn ra trên sân The National Stadium Warsaw, Ba Lan ngày 21 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)


Trong khi đó huấn luyện viên thể lực của Tây Ban Nha, Javier Minano cho biết thời gian nghỉ ngơi thêm 48 tiếng sẽ cho Bồ Ðào Nha “có một chút lợi thế” nhưng ông thêm: “Hãy nhìn vào trận tứ kết mà chúng tôi thi đấu với Pháp, chúng tôi từng có thêm một ngày nghỉ khi so sánh với Bồ Ðào Nha. Vì thế chúng tôi không thể đem vấn đề này xem như một lời biện minh.”


Nếu tiếp tục chiến thắng trước Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha nhiều cơ hội sẽ gặp tuyển Ðức ở trận chung kết nếu như Ðức cũng loại bỏ Ý ở trận bán kết thứ hai.


Huấn luyện viên đội tuyển Pháp cũng thừa nhận: “Tới thời điểm này của giải Euro, có hai đội tuyển chứng tỏ họ là hai đội mạnh nhất Châu Âu, đó là Tây Ban Nha và Ðức. Ðây là điều không có gì ngạc nhiên cả khi hai đội này có mặt ở chung kết vì mọi người đã dự đoán từ trước.”


“Tây Ban Nha rất khó mà hạ gục họ. Tất cả các đội khác cũng vậy, chỉ có Ðức có thể là đội tốt hơn để đương đầu với Tây Ban Nha.”


Tây Ban Nha từng đá bại Ðức 1-0 trong trận bán kết World Cup 2010 và cũng hạ họ cùng tỷ số ở Euro 2008 do tiền đạo Torres ghi bàn.


Tây Ban Nha hầu như quen thuộc với các chiến thuật thay đổi của các đối thủ mình, Bồ Ðào Nha cũng không khác biệt.


Xabi Alonso, cầu thủ hai lần tung lưới Pháp trong trận tứ kết mới đây, nói: “Chúng tôi biết Bồ Ðào Nha rất rõ ràng, sẽ là một trận đấu căng thẳng từ lúc đầu cho đến khi kết thúc trận đấu.”


Xabi Alonso là đồng đội của Ronaldo, Pepe và Fabio Coentrao ở đội bóng Real Madrid. Anh nói thêm: “Hầu hết chúng tôi biết các đối thủ Tây Ban Nha, vì thế không có gì mới đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ duy trì chiến thuật chuyền bóng cho nhau và tìm thời cơ thích hợp nhất để ghi bàn.”







Tiền đạo Bồ Ðào Nha Ronaldo vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Czech trong trận đấu tứ kết giữa hai đội diễn ra trên sân The National Stadium Warsaw, Ba Lan ngày 21 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)


Tây Ban Nha sẽ thi đấu với chiến thuật 4-3-3 với sáu tiền vệ tấn công sẽ giúp họ thay đổi vị trí dễ dàng, với Fabregas giữa vị trí của mình như là “tiền đạo số 9 ảo”. Mọi người nghĩ rằng vắng David Villa sẽ là một mất mát lớn lao cho Tây Ban Nha, nhưng qua các trận đấu vừa qua cho thấy chiến thuật tấn công theo kiểu tika-taka của họ với những bàn thắng ghi được từ những đường chuyền và tình huống khác nhau như bàn thắng của tiền vệ phòng thủ Alonso trong trận với Pháp chẳng hạn.


Phòng ngự của của đội bóng xứ bò tót này cũng làm tròn nhiệm vụ của mình dù thiếu vắng cầu thủ đầy kinh nghiệm trận mạc Carlos Puyol. Segio Ramos, Jordi Alba đều thi đấu rất ấn tượng vai trò của mình nhất là cầu thủ trẻ Jordi Alba nhiều lần tham gia tấn công và kiến tạo những đường chuyền cho đồng đội ghi bàn.


 


Còn đối với Bồ Ðào Nha thì sao?


 


Một số đội tuyển rất sợ khi gặp Tây Ban Nha. Nhưng không phải là Bồ Ðào Nha.


Ðội tuyển của Ronaldo đã thi đấu rất ấn tượng từ đầu giải đến hiện nay, lọt qua khỏi bảng B tử thần cùng với Ðức và loại bỏ Czech ở tứ kết.


Mặc dù Bồ Ðào Nha thi đấu không tốt trên con đường giành vé đến Ba Lan và Ukraine lần này, buộc phải thi đấu playoffs. Nhưng họ đã vươn lên với ba trận thắng trước Hòa Lan, Ðan Mạch và Czech.


Với Ronaldo và Nani, nếu như cả hai tiếp tục thi đấu tuyệt vời như hai trận vừa qua, có thể thủ môn Tây Ban Nha vào lưới lượm banh bất cứ lúc nào.


Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải này ngay cả sau bốn lần sút banh dội khung thành.


Tuy nhiên với Tây Ban Nha chưa hề để lọt lưới một trái nào trong bốn trận thì quả thật đá thủng lưới họ không phải là điều dễ dàng cho Ronaldo lẫn Nani.


Bồ Ðào Nha cũng sẽ áp dụng chiến thuật 4-3-3 với hậu vệ trung tâm hiện chơi cho Real Madrid là Pepe kết hợp với Fabio Coentrao sẽ là hai cầu thủ trụ cột cho phòng ngự lẫn tấn công.


Ở hàng công do Postiga bị chấn thương phải ngồi ngoài, có thể huấn luyện viên Bento đưa Hugo Almeida vào thế chỗ.


Dù dự đoán đường đi của Bồ Ðào Nha sẽ chấm dứt ở bán kết. Nhưng với tinh thần quyết thắng đối thủ không đội trời chung cùng với sự tỏa sáng của Ronaldo sẽ đưa đến kết quả bất ngờ thú vị. Cho nên rất khó biết trước đội nào sẽ đi tiếp và đội nào sẽ rời khỏi cuộc chơi. Cũng có thể xảy ra trường hợp phải đá phạt đền luân lưu như trận Anh gặp Ý mới đây thì sao? Ai biết được! (T.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT