Trận tứ kết hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, là lần thua thứ sáu của Anh trong bảy lần đá luân lưu tại các giải quốc tế từ năm 1990 đến nay. Anh thua Ðức năm 1990 và 1996, thua Argentina năm 1998, thua Bồ Ðào Nha năm 2004 và 2006, và thua Ý năm nay, 2012. Lần thắng duy nhất của Anh là năm 1996, thắng Tây Ban Nha.

Tiền vệ Andrea Pirlo (Ý) “sửa” thủ môn Joe Hart (Anh) trong loạt đá luân lưu trận tứ kết Euro 2012. (Hình: Carl de Souza/AFP/GettyImages)
-Tiền vệ Andrea Pirlo của Ý là người chuyền bóng nhiều nhất trong trận đấu, 131 lần. Cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất của đội tuyển Anh là hậu vệ Ashley Cole, với 44 đường chuyền.
-Trong số 14 cầu thủ Ý đá trận này, 13 người đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công 80%. Trong khi đó, chỉ có 5 cầu thủ Anh đạt được tỉ lệ này.
-Ý có tổng cộng 39 cú sút so với 13 cú của Anh. Trong số này, Ý sút về phía khung thành 12 lần, trong khi Anh chỉ có 4 lần.
-Theo Liên Ðoàn Bóng Ðá Châu Âu (UEFA), tiền vệ Andrea Pirlo là người bao sân nhiều nhất trong trận đấu so với bất cứ cầu thủ nào của cả hai đội. Trong 120 phút, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Juventus này chạy gần 12 km. Người chạy nhiều nhất của đội tuyển Anh là tiền vệ Steven Gerrard, chạy 11.26 km.
-Chiến thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu của Ý trước Anh là chiến thắng đầu tiên của Ý qua hình thức này tại vòng tứ kết của một giải lớn trên thế giới.
-Thất bại của Anh một lần nữa cho thấy đội tuyển Tam Sư chưa bao giờ thắng một trận đấu loại trực tiếp bên ngoài hòn đảo sương mù, trước các nền bóng đá lớn của thế giới.
-Trái phạt đền tiền vệ Andrea Pirlo đá tung lưới thủ môn Joe Hart là cú đá “sửa,” tức là không chuẩn bị trước. Sau trận đấu, Pirlo cho biết, khi bắt đầu bước tới, anh thấy Joe Hart chuyển động, thế là anh khẩy mũi giày, đẩy bóng nhẹ nhàng vào lưới. Ðây là kiểu đá “(Antonin) Panenka,” tên một cầu thủ Tiệp Khắc áp dụng lối đá này, khi sút tung lưới thủ môn Sepp Maier của Tây Ðức trong trận chung kết Euro 1976. Tiệp Khắc thắng Tây Ðức 5-3 trong loạt đá luân lưu.
-Huấn luyện viên Roy Hodgson của Anh cho biết các cầu thủ của ông có tập đá phạt đền, và đá rất tốt, tuy nhiên, khi phải chạy theo các cầu thủ Ý để lấy bóng trong 120 phút, họ không còn đủ sức lực và tinh thần để sút thành công những cú đá luân lưu. (Ð.D.)

















































































