Tượng Phật bị Taliban phá hủy ở Pakistan được trùng tu

 

 

JAHANABAD, Pakistan (AP) Khoảng 5 năm trước đây, khi phiến quân Taliban phá nổ khuôn mặt của pho tượng Phật 1,500 năm tuổi được khắc vào núi đá ở vùng Tây Bắc Pakistan, cả thế giới đã bày tỏ sự phản kháng về việc này.

Bức tượng Phật khắc vào núi đá ở Pakistan từ 1,500 năm nay, bị phiến quân Taliban phá nổ năm 2007, nay đang được một nhà khảo cổ người Ý trùng tu lại. (Hình: AP Photo/B.K. Bangash)

Nhưng nay, nhờ vào nỗ lực của một nhà khảo cổ người Ý, ông Luca Olivieri, và các cộng sự viên, bức tượng lớn khoảng 6m gần thị trấn Jahanabad nay đang được phục hồi. Cạnh đó, nhiều cổ vật khác ở vùng Swat Valley, một nơi từng là địa điểm nghỉ mát nổi tiếng ở Pakistan, cũng đang được khai quật và bảo trì.

Thành phần Hồi Giáo quá khích vẫn thường xuyên tấn công phá hoại di tích lịch sử của các tôn giáo khác, kể cả Phật Giáo và Hindu, vì cho rằng chống Hồi Giáo. Sáu tháng trước ngày xảy ra vụ khủng bố 11 Tháng Chín 2001 ở Mỹ, thành phần Taliban làm thế giới phải bàng hoàng khi nổ mìn phá nát hai tượng Phật đã có từ 1,500 năm nay trong vùng Trung Afghanistan.

Phiến quân Taliban tìm cách phá hủy tượng Phật ở Jahanabad bằng khoan lỗ vào mặt và vai của tượng rồi nhét chất nổ vào trong, theo lời ông Olivieri. Chất nổ ở vai tượng Phật không kích hỏa nhưng các phần khác làm nổ bung phần lớn mặt tượng.

Ông Olivieri, hiện là giám đốc phái đoàn khảo cổ Ý ở Pakistan, khởi sự nỗ lực trùng tu hồi đầu tháng này khi gắn lại các vết nứt và những phần còn lại trên mặt tượng. Ông nói rằng việc tái tạo hoàn toàn là điều không thể làm được vì thiếu các dữ kiện chính xác. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT