KIÊN GIANG (NV) – Việt Nam và Cambodia vừa hoàn tất việc cắm cột mốc cuối cùng trên biên giới đất liền giữa hai quốc gia vào hôm 24 Tháng Sáu.
Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (trái) và thủ tướng Cambodia trong buổi lễ

khánh thành cột mốc biên giới số 134. (Hình: AP)
Cột mốc cuối cùng này mang số 314, đồng chủ trì sự kiện quan trọng này là Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ Tướng Cambodia Samdech Hun Sen.
Buổi lễ khánh thành cột mốc được tổ chức tại biên giới thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang của Việt Nam và phía Cambodia là huyện Kom Pong Trach, tỉnh Kampot.
Ðây cũng là lần thứ hai, thủ tướng Việt Nam và thủ tướng Cambodia tới dự lễ khánh thành các cột mốc biên giới.
Trang mạng của chính phủ Việt Nam viết rằng, “Việc khánh thành cột mốc biên giới số 314 trực tiếp tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế và tạo sự ổn định cho người dân hai tỉnh Kiên Giang và Kampot nói riêng, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh giáp biên của hai nước nói chung.”
Việt Nam và Cambodia có đường biên giới chung trên đất liền dài khoảng 1,270 cây số. Theo trang mạng chính phủ Việt Nam, “Tính đến nay, hai nước đã cắm được 238 vị trí tương ứng với 287 cột mốc (đạt khoảng 76% khối lượng công việc), phân giới được khoảng 653 km đường biên giới (đạt khoảng 51% khối lượng công việc), các cột mốc có tính chất quan trọng đã được ưu tiên hoàn thành, trong đó có cột mốc có số thứ tự cuối cùng số 314 này.”
Tuy nhiên, trước sự kiện này ít ngày, một bộ trưởng trong chính phủ Cambodia đã lên tiếng chỉ trích thỏa hiệp biên giới với Việt Nam.
Theo lời bộ trưởng này, Cambodia sẽ mất hai làng về cho Việt Nam để giữ lại hai làng khác. Ðiều này đang gây bực tức cho nhiều người dân xứ Chùa Tháp, đặc biệt là những tổ chức chính trị chống lại phe cầm quyền của của Thủ Tướng Hun Sen.
Phát biểu trên tờ Phnom Penh Post hôm Thứ Hai 18 tháng 6, 2012, Va Kimhong, một bộ trưởng trong chính phủ Nam Vang, nói rằng “để giữ được hai làng Thlok Trach và Anlung Chrey thuộc huyện Ponhea Krek tỉnh Pampong Cham đối diện tỉnh Tây Ninh”, chính phủ của họ phải thỏa hiệp. Ðây là một phần của tiến trình cắm mốc phân định biên giới giữa hai nước.
Vẫn theo lời Bộ Trưởng Va Kimhong “Ðể giữ lại được hai làng (nói trên) chúng tôi buộc phải tìm bất cứ nơi nào trong tỉnh để trao cho phía Việt Nam.” Ông Kimhong nói trên tờ Phnom Penh Post. “Ðó là điều chúng tôi gọi là thỏa hiệp” (compromise).
Ông này không xác định khu đất nào hay làng nào sẽ được giao cho Việt Nam để giữ lại phần lãnh thổ với hai làng Thlok Trach và Anlung Chrey. Ðược biết làng Anlung Chrey là quê quán của Chủ Tịch Quốc Hội Heng Samrin.
Sean Penh Se, chủ tịch liên minh các tổ chức phi chính phủ về vấn đề biên giới lãnh thổ nói từ Pháp rằng bất cứ sự trao đổi nào cũng không chấp nhận được nếu không có sự thảo luận với các người dân bị mất đất trong cái thỏa thuận đó.
Ông này nói rằng những phần đất đó “không thuộc tài sản của ông Va Kimhong và ông Hun Sen”. (K.N.)






































































































































