WASHINGTON (AP) – Lần đầu tiên trong một thế kỷ nay, phần lớn các đô thị lớn ở Mỹ đang phát triển ở mức nhanh hơn các khu ngoại ô quanh đó vì giới trẻ, khi phải tìm cách đứng vững trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không mua nhà ngoại ô mà tiếp tục ở trong thành phố.

Ðại lộ Fifth Avenue trung tâm New York. Không đủ tiền mua nhà ngoại ô, nhiều người Mỹ trẻ tiếp tục ở trong trung tâm thành phố. (Hình: Michael Nagle/Getty Images)
Kết quả cuộc điều tra dân số năm 2011 công bố hôm Thứ Năm cho thấy sự thay đổi quan trọng này.
Ði đầu trong chiều hướng làm sống dậy khu trung tâm thành phố là thành phần trẻ, đang kiếm việc làm, trì hoãn việc lập gia đình, khoan có con… do mức thất nghiệp quá cao. Với các món nợ tiền học, hay chỉ kiếm được những việc tạm thời, lương thấp, giới trẻ hiện không muốn mua nhà ở khu ngoại ô mà chỉ muốn các nơi ở tạm thời, không ràng buộc như các chung cư, gần hệ thống chuyên chở công cộng và gần các nguồn cung cấp việc làm trong thành phố lớn.
Họ trở thành “thế hệ thuê nhà” theo như một số nhà xã hội học.
Các thành phố như New Orleans, Atlanta, Denver, Washington, D.C. và Charlotte ở North Carolina là những nơi điển hình của chiều hướng phát triển dân số thành phố này.
Giới doanh gia cũng nhận thấy sự thay đổi đó và đang tìm cách đáp ứng nhu cầu của thành phần khách hàng mới, với một trong những thành phần có lợi hơn cả là giới chủ các khu nhà cho thuê. (V.Giang)















































































