Mỹ giúp Việt Nam chữa ‘bệnh lạ’ nhưng vẫn bế tắc

QUẢNG NGÃI (NV) – Căn “bệnh lạ” khiến hàng chục người dân ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thiệt mạng, Bộ Y Tế Việt Nam bó tay, phải nhờ 2 chuyên gia WHO và Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.










Bệnh nhân mắc bệnh “lạ” điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời trưởng đại diện Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tại Việt Nam Takeshi Kasai cho rằng, “việc tìm nguyên nhân có thể kéo dài hơn dự kiến.”


Theo thông cáo báo chí chung giữa WHO và Bộ Y Tế Việt Nam cho biết, “Các yếu tố có thể liên quan đến bệnh ‘lạ’ ở Quảng Ngãi cho đến nay đã phát hiện được là người dân thường ăn gạo của mùa trước, phát hiện nấm mốc aflatoxin trong gạo và thóc ủ, chưa phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng ở người bệnh, không có bằng chứng về hóa chất nông nghiệp, kim loại nặng hàm lượng cao ở các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm được xét nghiệm.”


“Thông cáo này cũng nhận định bệnh chỉ được phát hiện ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi và mang đặc tính của một loại nhiễm độc mãn tính.”


Báo Tuổi Trẻ trích bản thống kê từ ngành y tế Quảng Ngãi cho hay, “Ðến ngày 11 tháng 5 năm 2012 đã có 230 người mắc bệnh ‘lạ’, trong đó có 21 người tử vong. Ðặc biệt trong số ca mắc bệnh có đến gần 50% bệnh nhân tái phát (trong số 21 trường hợp tử vong thì có 10 trường hợp tái bệnh dẫn đến diễn biến nặng gây suy đa phủ tạng).” (KN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT