Tình yêu ‘bình thường?’ (kỳ 4)

 


Bác sĩ của bạn


 


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


 


LTS. Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Các tin tức trong mục này và nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài New Saigon Radio1480AM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật với Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Ngoài ra, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng còn có mục “Ðiểm Tin Sức Khỏe” mỗi Thứ Sáu trên tuần báo Việt Tide.


 


Hỏi:


Nghe nói người đồng tính luyến ái rất dễ bị AIDS và các bệnh hoa liễu khác, có đúng như vậy không?


 


Ðáp:


Theo CDC (The Centers for Disease Control and Prevention – Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh Hoa Kỳ), cập nhật hồi Tháng Năm năm 2012, những người đồng tính và lưỡng tính luyến ái cũng như những người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam chỉ chiếm khoảng 2 phần trăm dân số Hoa Kỳ, nhưng lại là nhóm có tỉ lệ bị nhiễm HIV (và sau đó tiến triển sang AIDS) nặng nề nhất.


Trong năm 2009 nhóm này chiếm đến 69 phần trăm các trường hợp mới nhiễm HIV, và những người trong nhóm này nếu có chích xì ke ma túy lại chiếm thêm 3 phần trăm các trường hợp mới nhiễm HIV.


Trong cùng năm 2009 này, những người trong nhóm này chiếm đến 69 phần trăm các trường hợp mới nhiễm HIV ở nhóm tuổi 13 đến 29 tuổi. Và những người từ 13-29 tuổi này chiếm 44 phần trăm các trường hợp mới nhiễm HIV trong cả nhóm (nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam).


Vào cuối năm 2009, khoảng 441,669 (56 phần trăm) những người đã được chẩn đoán bị nhiễm HIV ở Hoa Kỳ là người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam.


Tính đến cuối năm 2009, khoảng 297,222 người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam bị AIDS đã chết vì AIDS kể từ khi cơn dịch AIDS này xuất hiện.


 


Hỏi:


Tại sao người đồng tính dễ bị AIDS hơn?


 


Ðáp:


Cũng theo CDC, cập nhật hồi Tháng Năm năm 2012, nhóm những người đồng tính, lưỡng tính luyến ái và các trường hợp nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam khác, có nguy cơ cao tiếp xúc với HIV bởi vì nhiều người trong nhóm này đã bị nhiễm HIV.


Kết quả xét nghiệm HIV thực hiện ở 21 thành phố, trong năm 2008, cho thấy rằng 19 phần trăm của những người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam bị nhiễm HIV, và tỉ lệ này cao hơn ở những người lớn tuổi hơn, thấp hơn ở những người có học vấn và thu nhập cao hơn.


Hơn nữa, nhiều người trong nhóm này bị nhiễm HIV không biết rằng họ đã bị nhiễm HIV, đặc biệt là những người da màu và trẻ tuổi. Trong số người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam xét nghiệm thấy bị nhiễm HIV trong năm 2008, có đến 44 phần trăm đã không biết là mình đã bị nhiễm. Trong nhóm này, những người trẻ và sắc tộc thiểu số, có tỉ lệ cao hơn (đến 54 phần trăm) không biết là mình đã bị nhiễm HIV.


Và những người không biết mình bị nhiễm sẽ không được điều trị kịp thời và sẽ truyền bệnh sang người khác mà không biết.


CDC khuyến cáo rằng tất cả những người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam nên xét nghiệm HIV ít nhất mỗi năm một lần. Và những người hiện vẫn đang có quan hệ tính dục (sexually active) nên thử HIV mỗi 3 đến 6 tháng.


Nhóm những người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam này có nguy cơ và tỉ lệ nhiễm HIV cao như vậy vì giao hợp qua hậu môn mà không dùng bao cao su là hành vi giao hợp có nguy cơ lan truyền HIV và các bệnh hoa liễu cao nhất.


Ngoài ra những người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam có nguy cơ và tỉ lệ nhiễm HIV cao cũng vì họ thường có nhiều “bạn tình” hơn so với nhóm dị tính luyến ái. Hôn nhân đồng tính còn là điều đang được/bị tranh cãi, chưa được chấp nhận rộng rãi, đã, đang là một yếu tố (không phải là không) quan trọng, góp phần vào điều này.


Sự sợ hãi về đồng tính (homophobia), thành kiến, và sự phân biệt đối xử với người đồng tính đã đặt những những người nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam vào tình thế có nguy cơ cao bị nhiều vấn đề sức khỏe về tâm thần lẫn thể lý hơn, và cũng ảnh hưởng đến việc những người (đáng thương và cần được chăm sóc hơn) này khó tìm được chăm sóc thích hợp hơn.


Những thành kiến, sự thiếu hiểu biết về những người đồng tính, lưỡng tính, và những trường hợp nam-có-quan-hệ-tính-dục-với-nam khác, có thể dẫn đến phân biệt đối xử, chọc ghẹo, bạo lực với họ, bởi chính gia đình, bạn bè của họ, và những người khác.


Tất cả những động lực nói trên đều góp phần gây ra trở ngại cho họ trong việc thổ lộ những băn khoăn, khó khăn, trong cuộc sống cũng như sức khỏe. Và do đó, mang lại nguy cơ bệnh cao hơn nhiều.


 


Hỏi:


Làm sao để người đồng tính và lưỡng tính phòng được các bệnh hoa liễu cũng như AIDS?


 


Ðáp:


Cũng như trong việc phòng bệnh hoa liễu ở tất cả mọi người. Cách an toàn nhất là không quan hệ tính dục với ai cả. Nếu không thì phải luôn dùng bao cao su.


Ngay cả với việc dùng bao cao su, nếu giao hợp qua hậu môn, cũng có nguy cơ lây nhiễm các bệnh hoa liễu cao hơn, vì bao dễ bị rách hơn. (Dùng nhiều chất bôi trơn hòa tan trong nước -water based lubricants, có thể giúp một phần tránh được điều này.)


Cách thiết thực và tốt nhất để phòng bệnh hoa liễu, là nên quan hệ một vợ một chồng, hoặc (nếu điều kiện không cho phép thì) chỉ với một người duy nhất mà mình biết chắc là không bị nhiễm bệnh và cũng chỉ quan hệ với một mình mình.


Thân mến,


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


nguyentranhoang.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT