HÀ NỘI (NV) – Kinh tế đình đốn khắp nơi từ sản xuất tới tiêu thụ, tiền thu vào cho ngân sách nhà nước không đạt chỉ tiêu đề ra, đang là nỗi bối rối của nhà cầm quyền Hà Nội.

Ngày 5 tháng 7, 2012, Bộ Tài Chính Việt Nam họp báo nói, “thu ngân sách nửa đầu năm nay đang bị thiếu hụt mạnh so với dự toán. Tính chung cả 6 tháng, tổng thu ngân sách mới đạt 346,125 tỷ đồng, chỉ đạt 46.7% dự toán, giảm tới 1.7% so với cùng kỳ năm 2011,” báo điện tử Diễn Ðàn Kinh Tế (VEF) tường thuật.
Bản báo cáo của Bộ Tài Chính còn nêu thêm sự thất thu ngân sách từ các tỉnh thị khắp nơi. “Hiện chỉ có 24 trên tổng số 63 tỉnh thành địa phương có thu nội địa đạt 48% dự toán được giao trở lên. Còn lại, 39 địa phương đều đạt thu ngân sách thấp hơn 48% dự toán, 32 địa phương thu đạt dưới 45% dự toán, trong nhóm này đều có trên các trung tâm kinh tế thương mại du lịch lớn như Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ðà Nẵng, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Quảng Nam…”
Theo ông Ðỗ Hoàng Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Tài Chính, nói trong cuộc họp báo, “Mọi năm thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều chiếm tới 60-80% nguồn thu thì năm nay cũng giảm rất mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ đạt 63,400 tỷ đồng, bằng 41.25% dự toán, giảm 16.1% so với cùng kỳ năm 2011…”
Hàng chục ngàn công ty, xí nghiệp trên cả nước đã sập tiệm hoặc “chết lâm sàng” trong nửa đầu năm nay. Những công ty, xí nghiệp còn cầm cự thì cũng dở sống dở chết nhưng theo VEF “theo phân tích của Bộ Tài Chính” thì nền kinh tế Việt Nam “chưa bị coi là tình trạng trì trệ.”
Lời lẽ tuyên truyền trấn an của ông thứ trưởng Bộ Tài Chính Hà Nội khác những lời thú nhận của ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi khai trước phiên họp Quốc Hội ngày 21 tháng 5, 2012 rằng “đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm kinh tế.”
Dù “chưa bị coi là tình trạng trì trệ” nhưng Hà Nội đã phải loan báo đưa ra một “gói kích cầu” 29,000 tỉ đồng dưới nhiều hình thức từ giảm thuế, hoãn thuế, nới rộng tín dụng và hạ lãi suất ngân hàng.
“Thất thu ngân sách sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch tăng chi tiêu của chính phủ để kích thích kinh tế từ nay tới cuối năm.” Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh, nguyên cố vấn của chính phủ Việt Nam về kinh tế, nói với hãng tin tài chính Bloomberg.
Theo ông, chế độ Hà Nội có thể phải bán thêm công trái để bù vào chỗ thiếu hụt.
Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đã bán một lượng công trái tới 79 ngàn tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu của năm 2012, nhiều gấp ba lần cùng thời gian này của năm ngoái. (TN)































































































































































