Tập Cận Bình trấn an: Chẳng có gì phải sợ Trung Quốc

 

 

BẮC KINH (AFP)Người được coi sẽ là tân chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) cuối tuần qua lên tiếng khẳng định Bắc Kinh “sẽ không bao giờ áp đặt ý muốn của mình lên các quốc gia khác” mà muốn “từ bỏ lối suy nghĩ xưa cũ” để đạt được hòa bình thế giới.

Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, tại Diễn Ðàn Hòa Bình Thế Giới
ở Bắc Kinh, nói nước này sẽ không bao giờ áp đặt ý muốn
của mình lên các quốc gia khác. (Hình: Ng Han Guan-Pool/Getty Images)

Phát biểu tại Diễn Ðàn Hòa Bình Thế Giới ở Bắc Kinh, Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình tìm cách trấn an các quốc gia khác rằng sự phát triển của Trung Quốc, vốn trở thành cường quốc kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới vào năm 2010, không là điều gì đáng sợ.

“Ngay cả khi Trung Quốc trở thành quốc gia phát triển trong tương lai, cũng sẽ không tìm kiếm sự bá quyền,” ông Tập Cận Bình tuyên bố tại Diễn Ðàn Hòa Bình Thế Giới. “Trung Quốc luôn theo đuổi việc phát triển kinh tế, hòa bình thế giới và sự phát triển chung của nhân loại.”

Trung Quốc hiện đang đòi hỏi phải để cho các nền kinh tế đang vươn lên phải có vai trò lớn hơn trong các cơ quan quốc tế, như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), nơi Trung Quốc đang đóng một vai trò quan trọng, và ông Tập Cận Bình nói rằng chiều hướng này sẽ phải còn tiếp tục.

Bên cạnh sự phát triển sức mạnh kinh tế, việc bành trướng sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng làm các quốc gia khác e ngại, đặc biệt là các quốc gia trong vùng cũng như Mỹ, vốn có biện pháp điều chỉnh bố trí lực lượng quân sự để đối phó với nỗ lực tăng cường quân sự của Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình được coi là người sẽ được đưa vào chức vụ tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc vào cuối năm nay và sau đó trở thành chủ tịch nước Tháng Ba năm tới, thay thế ông Hồ Cẩm Ðào, trong cuộc chuyển tiếp lãnh đạo xảy ra cứ khoảng mười năm một lần ở Trung Quốc. B

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT