Ðông Ðức – Kỳ Quốc (Người Việt Ðông Bắc)
Gần đây các chương trình ca nhạc tấp nập đổ về Philadelphia với nhịp độ dày đặc khiến nơi này trở thành một trong những tụ điểm văn nghệ Việt Nam sôi động trên đất Mỹ.
Cách đây hai tuần, khi ca sĩ Chế Linh về hát ở Harrah Casino đã nhận xét rằng, “Philadelphia bây giờ còn sôi động hơn California”.
Thật vậy, từ khi Philadelphia cho phép kinh doanh sòng bài thì show ca nhạc Việt Nam liên tiếp nở rộ như là một sản phẩm văn hóa đi kèm bên cạnh thú vui tốn tiền đen đen đỏ đỏ.
Trước những sân khấu lộng lẫy do sòng bài trang bị sẵn, các chương trình đại nhạc hội Việt Nam trở nên quen thuộc hơn và gần gũi hơn. Vài năm trước đây, người ta phải lái xe cả tiếng đồng hồ tới Atlantic City, một Las Vegas thu nhỏ ở bờ Ðông để xem show ca nhạc. Thế mà bây giờ mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút lái xe. Ca sĩ cũng thượng thặng và chuyên nghiệp đến từ khắp nơi cho nên Philadelphia đang trở thành một địa chỉ đại nhạc hội mới.
Philadelphia không chật chội như New York và trúc trắc đường sá như ở Washington DC do đó thu hút rất nhiều dân chơi từ hai nơi này đổ về, đặc biệt là dân từ New York. Ðậu xe ở Philadelphia thường miễn phí, đồ ăn cũng tươi ngon và rẻ cho nên ăn chơi cuối tuần ở đây rất đáng tiền. Pennsylvania cũng là bang cho phép giết mổ chim ngan gà vịt tươi sống nên nhiều người đến chỉ đến ăn phở gà tươi một bữa rồi về. Phở Gà ở Philadelphia được xem là ngon nhất nước Mỹ vì có nơi đâu gà tươi được làm thịt ngay sát bên cạnh tiệm phở. Ở Việt Nam cũng không thể có điều kiện làm ăn một cách nhanh chóng và hợp lệ như thế.
Trước đây, mọi chương trình ca nhạc Việt Nam đều diễn ra tại nhà hàng Saigon Maxim có sức chứa 700 người. Thế rồi, sòng bài mở ra khiến “quãng đường nhân sinh” của người Việt Nam ham vui thích ca hát trở nên ngắn hơn. Câu chuyện “ăn chơi nhảy múa” trở nên nhộn nhịp sau những chiêu tiếp thị ở sòng bài.
Show nhạc “thân hữu”
Các chương trình ca nhạc vốn là một trong những mạch sống của nhà hàng Saigon Maxim nay được các sòng bài bảo trợ để đem về trình diễn định kỳ.
Ðó là văn hóa vừa ăn tiệc có thực đơn vừa coi nhạc trong nhà hàng như Show Dạ Vũ Tình Hè 2012 vào cuối tuần, Chủ Nhật 15 tháng 7 tại Saigon Maxim. Chương trình này cũng đã được sòng bài Surgar House “mua bàn”. Các show như thế này đều hứa hẹn một cuộc ăn chơi nhảy múa gần gũi nhất (uống rượu) với nghệ sĩ. “Các thể loại chương trình này chính ra là một nhu cầu của nhiều giới thương nhân”, theo ông Châu Vũ Thạnh, chủ công ty Eastern Construction cũng là người thường tổ chứa show còn cho biết “phần lớn các chương trình ca nhạc tại nhà hàng ở Philadelphia thường là một cuộc chơi, hẹn hò bạn bè với mức độ lớn”. Các bàn VIP thường đã được đặt gần hết từ trước khi bán vé.
Các chương trình khác làm ở Casino tuy quy mô hơn nhưng lời lỗ như là một canh bạc nếu như không có sòng bài bảo trợ và quản lý giùm về mặt tổ chức. Hiện nay, các sòng bài nhiệt tình chìa tay bảo trợ dù chương trình đó không nằm trong phạm vi của họ. Qua đó mới thấy rằng nhu cầu tiếp thị với người Việt qua các chương trình ca hát vẫn quá quan trọng. Nhiều hãng bảo trợ tiếp thị khách hàng ngay trong các chương trình ca nhạc coi như hữu hiệu và thực tế nhất. Về mặt phân phối lợi ích thì chưa rõ nhưng rõ ràng đây cũng là một màu sắc văn hóa trong cộng đồng.
Một lý giải khác về màu sắc văn nghệ ở đây là bởi vì Philadelphia có sinh hoạt văn hóa cộng đồng tập trung không phân tán và nhiều sân nhỏ như California hay thậm chí Washington DC. Do đó, các chương trình vui chơi nếu ai dành được sân khấu tức là có người tới.
Ðiểm hẹn mới
Ở một góc cạnh khác, thành phố Philadelphia còn có quá nhiều lựa chọn và đủ các phương tiện cho các chương trình cao cấp hơn. Ðây được xem là thủ đô nghệ thuật của Mỹ với đầy đủ các hý viện, kịch trường tầm cỡ.
Nếu cách đây không lâu các chương trình đại nhạc hội có thu hình như Vân Sơn, Asia, Thúy Nga đi chọn địa điểm để làm các chương trình để phát hành DVD ca nhạc thì họ đã bỏ quên Philadelphia. Với số lượng dân số đủ để bịt kín sân khấu nhưng chưa ai nhận ra cho đến khi xuất hiện các sòng bài.
Trizzie Phương Trinh và vũ sư Trung Thành trên sàn nhảy tại Harrah Casino tại Philadelphia.
Tuy sân khấu ở Philadelphia đang trên đà phát triển mạnh nhưng để thể hiện đẳng cấp hơn, một người tổ chức chương trình nổi tiếng trong vùng là David Võ, cũng là chủ nhiệm của tuần báo Việt Mỹ đã sang tận Madalay Bay, Las Vegas làm show với một chương trình khoáng đại vào ngày 23 tháng 7, 2012.
Chương trình có quảng cáo trước cả hàng tháng qua các phương tiện truyền thông rầm rộ.
Những chương trình như của David Võ cũng là biểu hiện của thế giới muôn màu trong công nghệ làm nail và sắc đẹp để tiếp thị sản phẩm hàng hóa. Những chương trình này chắc chắn trong một ngày rất gần sẽ đến Philadelphia.







































































