JOHANNESBURG (AP) –Những mũi tên có tẩm thuốc độc và đồ trang sức làm bằng vỏ trứng đà điểu ở Nam Phi, cho thấy nền văn hóa của chúng ta ngày nay có thể đã phát triển nơi khu vực này sớm hơn chúng ta tưởng đến 30,000 năm.

Các mẫu vật mới tìm thấy ở miền Nam Phi Châu gồm những đồ trang sức làm bằng vỏ trứng đà điểu, được định tuổi xưa đến hơn 44,000 năm. Những hình khác cho thấy cách người xưa làm ra chúng. (Hình: AP/Lucinda Blackwell – University of the Witwatersrand)
Khám phá được đăng trong tập san “Proceedings of the National Academy of Sciences,” cho thấy các mẫu vật xưa đến 44,000 năm là đặc tính của người San, chuyên hái và đi săn tìm thực phẩm. Hậu duệ của người San ngày nay sống ở phía Nam của Châu Phi, do vậy các mẫu vật này rõ ràng có thể được dò lần đến nền văn hóa ngày nay, khác với những khám phá khảo cổ khác.
Lucinda Backwell, nhà nghiên cứu người Nam Phi nói rằng, khám phá này làm vững thêm thuyết cho rằng, con người ngày nay xuất phát từ miền Nam Phi Châu.
Bài đăng trong tập san có đoạn nói rằng, định tuổi mẫu vật bằng phương pháp carbon cho thấy, nền văn hóa của người San có thể đã hiện hữu sớm hơn ước lượng trước đây từ 10,000 đến 20,000 năm.
Các mẫu vật được tìm thấy tại hang Border Cave, gần biên giới phía Ðông Bắc xứ Nam Phi, giáp với Swaziland. (T.P.)





















































































