Từ vụ thảm sát ở Colorado
SACRAMENTO (AP) – Lãnh tụ đảng Dân Chủ của ba tiểu bang lớn ở Hoa Kỳ, nhân vụ thảm sát ở Colorado, đẩy mạnh dự luật hạn chế bán vũ khí tấn công và đạn dược.

Trong cuộc họp báo tại Capitol Hill ở Washington hôm 24 Tháng Bảy, TNS Frank Lautenberg chỉ trích việc bán tự do trở lại băng đạn chứa nhiều viên dùng với súng tấn công. Liên bang từng cấm bán như vậy nhưng luật này đã hết hiệu lực từ năm 2004. (Hình: AP/J Scott Applewhite)
Ở California, các nhà lập pháp đề nghị luật cải tiến lại khẩu súng để mỗi lần nạp băng đạn mới trở nên khó khăn hơn, đồng thời đòi hỏi đại lý bán súng phải báo cáo với cơ quan công lực khi có khách hàng mua đạn với số lượng lớn.
Hung thủ vụ tàn sát trong rạp chiếu phim ở Colorado hôm 20 Tháng Bảy, khiến 12 người chết và 58 bị thương, đã từng mua trên mạng 6,000 viên đạn một cách hợp pháp, mà không hề bị cơ quan công lực chú ý. Ðương sự có tổng cộng bốn khẩu súng, gồm một súng tấn công.
Hai nhà làm luật ở New York, đề nghị kéo dài thời gian cấp phép mua súng đến một tháng, bắt buộc người mua hoàn tất lớp an toàn về súng, đồng thời cấm bán và mua đạn trên 500 viên trong vòng 30 ngày.
Tại tiểu bang Illinois, Thống Ðốc Pat Quinn muốn cấm gắt gao việc sử dụng súng tấn công.
Thượng nghị sĩ cấp tiểu bang Leland Yee, đơn vị San Francisco phát biểu: “California mở đường cho cả nước. Nếu Quốc Hội không có hành động nào thì chúng ta nên làm gì đó ở đây và hy vọng ngọn lửa này sẽ ăn lan qua các tiểu bang khác.”
Luật cấm súng tấn công của chính phủ liên bang, ban hành từ năm 1994 và đã hết hiệu lực vào năm 2004, trong thời Tổng Thống George W Bush. Từ đó đến nay luật này chưa hề được xét lại. (T.P.)















































































