HÀ NỘI (NV) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm Thứ Năm lên tiếng phản đối Ðài Loan tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình hay Thái Bình trong quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền toàn diện.
Ðảo Thái Bình hay Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trên bản đồ quốc tế là Itu Aba, do Ðài Loan chiếm giữ, đã được xây dựng phi trường. (Hình: Internet)

“Việc Ðài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Ðông,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lương Thanh Nghị nói trong cuộc họp báo.
Ông Nghị nói thêm rằng, “Việt Nam phản đối kế hoạch của phía Ðài Loan và yêu cầu Ðài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch này.”
Hai ngày trước, tờ Ðài Bắc thời báo thuật lời Steve Hsia, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ðài Loan thông báo họ sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình từ ngày 1 đến 5 tháng 9 tới đây và kêu gọi các loại tàu bè tránh xa vùng biển chung quanh.
Từ đầu tháng 8, Ðài Loan loan báo đưa thêm súng cối 120 ly, đại bác phòng không 40 ly tới đảo ba Bình, tăng cường khả năng phòng vệ.
Ðảo Ba Bình hay Thái Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị Ðài Loan chiếm đóng bất hợp pháp và đã xây dựng phi trường. Hồi tháng 4, nhân chuyến viếng thăm của một nhóm nhà lập pháp Ðài Bắc, tin tức nói rằng chính phủ Mỹ đã phản đối Ðài Loan đưa hỏa tiễn phòng không tới phòng thủ đảo này vốn không nằm trong sự thỏa thuận về mục đích sử dụng giữa hai nước.
Trước kia, đảo Ba Bình do lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Ðài Loan trấn giữ nhưng từ năm 2000 thì chuyển sang cho lực lượng tuần biển bảo vệ.
Phía Việt Nam đã phản đối rất nhiều lần các hành động của Ðài Loan và Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa nhưng vẫn chỉ là những lời phản đối suông, không hề có một chút tác dụng nào.
Hồi cuối tháng 6, Bắc Kinh còn ngang nhiên lập thành phố cấp huyện Tam Sa bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc còn biểu diễn cho tổ chức bầu cử ban bệ từ chính quyền dân sự đến quân sự của cái thành phố này để thách thức phản ứng của Hà Nội.
Bắc Kinh cũng như Ðài Loan đã nhiều lần tổ chức tập trận ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền. Ngư dân Việt Nam đánh cá hay khai thác thủy sản gần quần đảo Hoàng Sa đều bị bắt đòi tiền chuộc hoặc đâm chìm tàu.
Bắt đầu từ đầu tháng 8, sau khi cái lệnh cấm đánh cá hai tháng rưỡi hết hiệu lực, hàng chục ngàn tàu đánh cá của Trung Quốc đã được lùa xuống biển Ðông cào vét hải sản. Nhiều chiếc trong số đó lấn sâu vào các khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng không thấy bị hải quân hay cảnh sát biển bắt giữ hay đâm chìm như tàu tuần Trung Quốc đối phó với tàu đánh cá Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. (TN)















































































