Số người theo Thiên Chúa Giáo ở Anh giảm sút


LONDON –
Thống kê năm 2011 cho thấy, số người theo Thiên Chúa Giáo ở nước Anh hiện nay là 59%, giảm từ 72% của năm 2001; trong khi tín đồ Hồi Giáo tăng từ 3% đến 5%, và số người không tôn giáo cũng tăng từ 15% lên 25%, theo tin của BBC News.









Tín đồ Thiên Chúa Giáo nhảy múa đón chào du khách bên ngoài tu viện Westminster Abbey ở London. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)


Sự sụt giảm này là một dấu hiệu chỉ rõ sự ảnh hưởng yếu kém của tôn giáo trong xã hội. Một số giới chức của Giáo Hội mô tả điều này như là một “thách thức” nhưng không lấy làm thất vọng, khi cho rằng niềm tin vào Thiên Chúa vẫn mạnh mẽ.


Tuy nhiên điều đáng chú ý là, số người theo Tin Lành thuộc hệ phái Evangelical và Công Giáo vẫn không đổi. Hơn nữa, khoảng 3 triệu người, phần đông là tín đồ Thiên Chúa Giáo di dân sang xứ khác trong thập niên vừa qua, và được thay thế bằng sắc dân theo các tôn giáo khác.


Theos, tổ chức nghiên cứu Thiên Chúa Giáo nhận xét rằng, “Ngay cả nơi những người tự nhận là vô tôn giáo, gần một phần tư tin con người có linh hồn, 15% tin có đời sống ở kiếp sau và 14% tin vào luân hồi.”


Giám đốc của tổ chức, Terry Sanderson nói: “Hãy xem đây như là lời cảnh báo với giáo hội, rằng chúng ta càng duy trì thái độ bảo thủ lại càng mất tác dụng đối với số đông quần chúng.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT