WASHINGTON, DC (NV) – Tổng thống Donald Trump đề nghị hủy bỏ chương trình âm nhạc tại buổi lễ Great American State Fair diễn ra vào cuối mùa hè này, tại National Mall, trong chuỗi hoạt động mừng 250 năm lập quốc, sau khi một số nghệ sĩ tuyên bố không tham gia. Thay vào đó là một buổi tụ họp theo phong cách vận động tranh cử và tổng thống sẽ phát biểu khai mạc ở National Mall.
“Chúng ta nên tổ chức một cuộc vận động khổng lồ mang tên ‘MAKE AMERICA GREAT AGAIN,’ cho 250, thay vì thuê những ca sĩ đắt đỏ – những kẻ mà chẳng ai muốn nghe, có âm nhạc tẻ nhạt, và lại chẳng làm gì ngoài việc than vãn,” ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social vào chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Năm. “Hủy nó đi.”

Tranh cãi xoay quanh “Great American State Fair,” một lễ hội kéo dài 16 ngày tại Washington, D.C., do Freedom 250 tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện đánh dấu 250 năm ngày Hoa Kỳ tuyên bố độc lập. ABC News đưa tin rằng chưa đầy 48 giờ sau khi Freedom 250 công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn, nhiều người đã công khai nói họ sẽ không tham gia. Con số hiện nay là năm người.
Trên Truth Social, tổng thống nói thêm rằng ông sẽ “đọc một bài diễn văn lớn, tập hợp đất nước tiến về phía trước như tôi đã làm kể từ khi làm tổng thống.” Reuters đưa tin ông Trump dự kiến sẽ chủ trì lễ khai mạc vào ngày 24 Tháng Sáu, dù hiện chưa rõ ban tổ chức có tìm nghệ sĩ thay thế hay chính thức biến một phần sự kiện thành cuộc vận động tranh cử hay không.
Những nghệ sĩ tuyên bố không tham gia gồm Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, Morris Day and The Time, và The Commodores. Một số nghệ sĩ nói ban đầu họ tin rằng đây là sự kiện phi đảng phái. McBride nói bà được “giới thiệu một cơ hội biểu diễn tại một sự kiện phi đảng phái,” nhưng điều đó “hóa ra là gây hiểu lầm.” Bà nói thêm: “Tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi và được bảo đảm rằng đây là một sự kiện phi đảng phái nhằm kỷ niệm TẤT CẢ 50 tiểu bang.”

Nghệ sĩ Young MC cũng đưa ra lập luận tương tự, viết rằng “các nghệ sĩ không bao giờ được thông báo về bất kỳ sự dính líu chính trị nào với sự kiện.” Ông nói rằng dù ban tổ chức khẳng định sự kiện này phi đảng phái, nhưng dư luận chung quanh nó khiến chương trình trở nên “mang tính chính trị quá nặng,” và ông hy vọng sẽ biểu diễn tại Washington vào một dịp khác.
Nghệ sĩ Bret Michaels, ca sĩ chính của ban nhạc Poison, nói cách ông hiểu về sự kiện đã thay đổi sau khi chương trình được công bố.
“Khi cơ hội này ban đầu được giới thiệu với nhóm của tôi, nó được mô tả là một lễ kỷ niệm đất nước qua âm nhạc và là cơ hội để vinh danh cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ, lực lượng phản ứng đầu tiên, giáo viên và những người Mỹ chăm chỉ thuộc mọi tầng lớp,” nghệ sĩ Michaels nói. Nhưng ông nói thêm rằng sự kiện đã “phát triển thành một điều gây chia rẽ hơn nhiều so với những gì tôi đã đồng ý tham gia,” đồng thời nêu lo ngại về sự an toàn của người hâm mộ, ban nhạc, ê-kíp và gia đình mình.
The Commodores cũng nói họ không muốn âm nhạc của mình bị gắn với một đảng phái duy nhất. “Âm nhạc luôn là tiếng nói của chúng tôi và chúng tôi chọn không công khai liên kết với bất kỳ đảng chính trị nào,” nhóm nói. “Chúng tôi ủng hộ sự tốt đẹp hơn cho tất cả người Mỹ.”
Tổ chức Freedom 250 bác bỏ ý kiến cho rằng sự kiện này mang tính đảng phái. Phát ngôn viên Rachel Reisner nói: “Great American State Fair là lễ kỷ niệm của tất cả người Mỹ, và Freedom 250 vẫn hoàn toàn cam kết mang đến một trải nghiệm có một không hai trong đời, quy tụ mọi miền đất nước trên National Mall.” Bà nói thêm tổ chức tôn trọng quyết định của các nghệ sĩ và “cánh cửa của chúng tôi vẫn mở cho bất kỳ nghệ sĩ nào muốn tham gia vinh danh 250 năm tự do, văn hóa và đoàn kết của nước Mỹ.”
Tuy nhiên không phải nghệ sĩ nào cũng rút lui. Đại diện của Vanilla Ice nói với ABC News rằng ông vẫn dự kiến biểu diễn ngày 26 Tháng Sáu và “tự hào được giúp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ.” Fab Morvan của Milli Vanilli cũng nói với CBS News rằng ông vẫn định biểu diễn, nói: “Tôi đến đây để giải trí và đoàn kết mọi người, không phải để chia rẽ họ.”
Làn sóng phản đối này cho thấy một chương trình được quảng bá là nhằm đoàn kết người Mỹ và tôn vinh lịch sử quốc gia nay đã trở thành cuộc tranh cãi về thương hiệu chính trị, sự độc lập của nghệ sĩ và câu hỏi liệu một sự kiện kỷ niệm có liên hệ với Tòa Bạch Ốc có thể thật sự giữ được tính phi đảng phái hay không. (K.L)



























































































