HÀ NỘI (NV) – Lời tự thú về nạn mua “ghế” công chức với giá không dưới 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô của một viên chức cao cấp tại Hà Nội vừa qua vẫn tiếp tục gây xúc động dư luận.
Cán bộ lớp tại chức, vừa học vừa chơi. (Hình: báo Dân Trí)

Mới đây, ông Trần Huy Sáng, giám đốc Sở Nội Vụ thành phố Hà Nội còn đưa ra lời tuyên bố không kém phần “giật gân”: người muốn trở thành công chức ở Hà Nội phải tốt nghiệp trường đại học “chính quy.” Ðiều này, theo dư luận, cho thấy chính quyền Hà Nội đang tìm cách chống đỡ trước sự thất vọng lan tràn về phẩm chất công chức của thành phố mệnh danh “trái tim của tổ quốc.”
Chỉ khoảng 5 ngày trước thôi, hôm 7 tháng 12, 2012, ông chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra của Thành Ủy Hà Nội “huỵch toẹt” trong một cuộc họp với các ông bà nghị Hà Nội, khẳng định rằng nạn mua “ghế” công chức diễn ra nhan nhản tại thành phố này. Ông còn thẳng thắn cho rằng các trưởng phòng nội vụ quận, huyện trực thuộc đã đứng ra tiếp nhận hồ sơ và nhận tiền mua “ghế” của các thí sinh ngạch công chức Hà Nội. Ông Dực cũng nói rằng có hơn 30% công chức Hà Nội ăn lương, nhưng không làm được việc.
Theo giadinh.net, ông giám đốc Sở Nội Vụ Hà Nội vừa “bật mí” kế hoạch của chính quyền Hà Nội. Theo ông, Hà Nội sẽ mở các lớp huấn luyện công chức liên tiếp trong hai năm tới, quy tụ khoảng 500 người mỗi năm để “tạo nguồn cung cấp công chức.” Theo ông, người muốn theo học lớp này phải tốt nghiệp trường đại học chính quy. Ðiều đó, theo ông Trần Huy Sáng, có nghĩa là chính quyền Hà Nội không chấp nhận giá trị của bằng đại học tại chức.
Dù mạnh mẽ nói về kế hoạch cách tân của mình, ông Trần Huy Sáng vẫn không làm dư luận hài lòng.
Một cư dân Hà Nội tên Nguyễn Phương Nam cho rằng khi nạn mua “ghế” còn diễn ra thì khó cải thiện được phẩm chất công chức, cho dù công chức được tuyển mộ có bằng đại học chính quy hay không. Một người khác thì cho rằng việc tỏ ra “cách tân” bằng cách tẩy chay bằng đại học tại chức đã bộc lộ sự bất lực của chính quyền Hà Nội.
Cũng theo dư luận, chủ trương mới của chính quyền Hà Nội chắc chắn sẽ làm nẩy sinh thêm tệ nạn tham nhũng. Vì bởi những người đã mua được “ghế” công chức, nay lo bị “thanh lọc,” mất “ghế,” sẽ tìm cách hối lộ để giữ “chiếc ghế” cho vững.










