ORANGE COUNTY (NV) – Ủy Ban Hòa Giải Quận Cam phổ biến báo cáo thường niên về tội ác do kỳ thị, số liệu từ năm 2011 cho thấy tội ác loại này tăng 14%, với 64 vụ. Tuy vậy, số vụ kỳ thị nhằm vào người Mỹ gốc Á giảm.

Tội ác do kỳ thị giảm nhẹ tại Hoa Kỳ trong năm 2011, theo báo cáo mới nhất của FBI, nhưng tăng 14% tại quận Cam, theo Ủy Ban Hòa Giải Quận Cam. (Hình: Thiên An/Người Việt)
Bị gọi bằng cách danh từ khiếm nhã, phá xe, đập cửa kiếng, hay nặng hơn là bị đánh đến mức phải vào bệnh viện, là những hành động kỳ thị mà người gốc Á gặp phải trong năm 2011.
Trong nhóm có mức bị kỳ thị giảm vào 2011, chỉ có hai sắc dân duy nhất là Mỹ da trắng và người gốc Á. Ðặc biệt, hai nhóm này trái ngược nhau ở một điểm, người gốc Á có số dân tăng, tỉ lệ nghịch với sự giảm dần của số nạn nhân bị kỳ thị, người da trắng có số dân giảm, phần nào đồng nghĩa với việc giảm của số nạn nhân.
Ông Rusty Kennedy, giám đốc và là sáng lập viên của Ủy Ban Hòa Giải Quận Cam, nói với nhật báo Người Việt: “Người gốc Á có thể ít bị kỳ thị, cũng có thể là do họ không báo cảnh sát vì ngại.”
Theo số liệu của Ủy Ban Hòa Giải Quận Cam (OC Human Relations Commision), trong các vụ ức hiếp hoặc phá hoại do kỳ thị, sắc tộc là nguyên nhân chính, so với các nguyên do khác như tôn giáo hay giới tính. Ngoại trừ người Mỹ da trắng, là nhóm người chiếm đa số tại quận Cam, hầu hết các sắc dân đều đối mặt với các hành động có tính kỳ thị chủng tộc.
“Những người thuộc sắc dân khác khó mà hiểu được một người nhập cư gốc Việt nghĩ gì. Cũng như cộng đồng người Việt Nam khó mà thực sự hiểu được người da đen, hay người Hồi Giáo,” ông Rusty Kennedy cho biết.
Trong năm ngoái, nạn kỳ thị xảy ra nhiều nhất với người Mỹ da đen, kế đến là người gốc Do Thái, gốc Ả Rập, và gốc Mỹ Latin. Vấn nạn kỳ thị với các sắc dân này tăng mạnh trong năm ngoái.
Mặc dù không đông bằng người Mỹ trắng và người gốc Mỹ Latin, người gốc Á Châu ở quận Cam là nhóm duy nhất có mức bị kỳ thị không những thấp mà còn giảm liên tục trong 2 năm liền: 7 vụ trong năm 2009, 3 vụ trong năm 2010, và chỉ 2 vụ trong năm 2011.
“Các con số có thể không phản ánh hết số vụ kỳ thị đã xảy ra,” ông Kennedy nói, “vì trở ngại ngôn ngữ hay nhiều người gốc Việt có tính ngại gặp cảnh sát”.
Ngoài việc kỳ thị tăng 14% nói chung, hơn một nửa do ganh ghét chủng tộc, còn có các vụ do ganh ghét người đồng tính và người theo đạo Hồi Giáo hoặc Công Giáo. Nạn kỳ thị tôn giáo và giới tính có chiều hướng tăng trong năm 2011.
Nam giới chiếm phần lớn số thủ phạm, cũng như số nạn nhân, của các tội ác do kỳ thị chủng tộc. “Thủ phạm thường là thanh niên da trắng” là kết luận từ những vụ việc được FBI và cảnh sát điều tra thành công.
Tuy hầu hết các hàng động kỳ thị diễn ra tại nơi công cộng, cảnh sát thường khó truy tìm được thủ phạm. Bên cạnh đó, “người nhập cư ít khi báo nạn kỳ thị cho cảnh sát,” ông Rusty Kennedy nói.
“Giữ ý tứ khi trò chuyện với người đến từ một nền văn hóa xa lạ,” ông Rusty Kennedy chia sẻ, “họ lớn lên và có cách nhìn có thể rất khác. Hãy mở lòng với tất cả mọi người, mọi tôn giáo, mọi sắc dân.”
–
Liên hệ tác giả: [email protected]
















































































































































